1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ sẽ báo trước cho Israel nếu đánh Syria

(Dân trí) - Một quan chức Israel cho biết Mỹ sẽ sớm thông báo cho Tel Aviv "nhiều giờ" trước khi tấn công Syria.

Mỹ sẽ báo trước cho Israel nếu đánh Syria
Tổng thống Obama đang ráo riết chuẩn bị cho kế hoạch tấn công Syria, có thể diễn ra trong 72 giờ tới.

Trả lời một hãng tin Mỹ khi được hỏi liệu Israel sẽ nhận được thông báo về quyết định tấn công của Mỹ vào thời điểm nào, quan chức có liên hệ chặt chẽ với Washington này trả lời: "Nhiều giờ".

Hiện Israel quan ngại các vụ tấn công trả đũa từ Iran một khi Mỹ phát động tấn công trừng phạt Syria do những cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học. Vì vậy, nước này đã lên kế hoạch triển khai các hệ thống phòng thủ tên lửa và quân tăng viện nếu Tổng thống Mỹ Barack Obama bật đèn xanh cho hành động can thiệp quân sự vào Syria.

Trong khi đó, các tín hiệu trên thực địa quanh Syria cho thấy dường như quyết định của Mỹ về một cuộc can thiệp quân sự vào Syria đã tiến rất gần.

Trong động thái mới nhất, Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng cường lực lượng phòng vệ và cho triển khai thêm nhiều quân lực tới biên giới phía Đông Nam với Syria.

Ankara cho biết lý do điều quân là nhằm đảm bảo an ninh trước các cuộc tấn công trả đũa từ phía Syria, song theo giới phân tích, rất có thể Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tham chiến cùng Mỹ sau khi lệnh tấn công được phát đi từ Nhà Trắng.

Thổ Nhĩ Kỳ là một trong những quốc gia chỉ trích mạnh mẽ nhất chính quyền của Tổng thống Syria  Bashar al-Assad và thường công khai hậu thuẫn các lực lượng nổi dậy ở Syria.

Ngoại trưởng Anh và Ngoại trưởng các nước Liên đoàn Arập cũng đã đồng ý phản ứng mạnh mẽ với Syria sau khi cho rằng Damascus đã vượt qua “giới hạn đỏ” trong vụ tấn công bằng vũ khí hóa học hồi tháng trước. Người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ John Kerry cho hay một số nước Arập sẵn sàng ký vào tuyên bố đã được 12 nước thuộc Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G-20) nhất trí, theo đó kêu gọi đáp trả vụ tấn công hóa học của Syria và nhất trí sẽ đưa ra những tuyên bố về động thái trên trong 24 giờ tới.

Trong khi đó, Nga đang cấp tốc cho di tản công dân khỏi Syria sau khi đã điều nhiều tàu chiến và máy bay chiến đấu tới đây.

Chính phủ Nga cho biết một máy bay của nước này đã đáp xuống thành phố cảng Latakia ngày 8/9 trong bối cảnh Mátxcơva đang tìm cách sơ tán công dân nước mình và các quốc gia thuộc Liên Xô cũ “muốn rời khỏi khu vực xung đột”.

Hiện chưa rõ có bao nhiêu người sẽ được di tản trên chuyến bay này nhưng các hãng thông tấn của Nga cho biết những người muốn rời khởi Syria đã đợi sẵn tại sân bay Latakia.

Theo kế hoạch, hai viện Quốc hội Mỹ sẽ nhóm họp hôm nay để thảo luận về đề xuất tấn công Syria của Tổng thống Obama.

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình CBS trước thềm cuộc gặp này, Tổng thống Assad đã phủ nhận việc đứng sau vụ tấn công bằng vũ khí hóa học ở ngoại ô Damascus hôm 21/8. Dự kiến cuộc phỏng vấn này cũng sẽ được phát tại Mỹ vào sáng 9/9 trước khi các nghị sĩ Mỹ bước vào cuộc họp quan trọng.

Vũ Anh
Theo AFP