1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ sắp cạn ngân sách để “nuôi” dàn chiến đấu cơ

(Dân trí) - Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết Không quân Mỹ sẽ không đủ tiền để duy trì số lượng máy bay chiến đấu như cơ quan này mong muốn sau năm 2021, trừ khi ngân sách quốc phòng hiện tại được tăng thêm.

Chiến đấu cơ F-35 của Mỹ (Ảnh: Reuters)
Chiến đấu cơ F-35 của Mỹ (Ảnh: Reuters)

Thông tin trên được trích ra từ một báo cáo hàng không của Lầu Năm Góc, trong đó xác định rằng số máy bay chiến đấu ngừng biên chế quân đội Mỹ rút về hiện nhiều hơn so với số được mua thêm, Sputnik dẫn thông tin từ chuyên trang quốc phòng Defense One ngày 23/5 cho biết.

Cũng theo báo cáo của Lầu Năm Góc, số lượng máy bay chiến đấu của Mỹ sẽ tiếp tục giảm sau năm 2021, cho đến khi chạm mức thấp nhất vào năm 2031. Sự sụt giảm về số lượng máy bay chiến đấu xuất phát một phần từ nhu cầu cho các máy bay đã cũ “nghỉ hưu” của Không quân Mỹ. Ngoài ra, do chi phí mua máy bay mới khá cao nên Không quân Mỹ cho rằng sẽ khó có thể duy trì số lượng nhiều như mong muốn.

“Không quân Mỹ không đủ nguồn lực để tiếp tục duy trì toàn bộ số chiến đấu cơ (1.900 chiếc) theo Đạo luật cấp thẩm quyền quốc phòng 2016 (NDAA) vượt quá khoảng thời gian từ năm tài chính 2017 tới năm 2021. Xét theo mức độ nguồn lực hiện tại, tiến trình rút bớt hoạt động của các chiến đấu cơ đang diễn ra nhanh hơn so tiến trình mua mới. Điều này sẽ làm giảm đáng kể số lượng máy bay chiến đấu trong khoảng thời gian từ năm tài chính 2022 tới năm 2026. Số lượng chiến đấu cơ sẽ tiếp tục giảm cho đến khi xuống tới mức thấp nhất vào năm 2031”, báo cáo cho biết.

Năm ngoái, Quốc hội Mỹ ủy quyền cho Bộ Quốc phòng Mỹ phải duy trì ít nhất 1.900 máy bay chiến đấu sau năm 2021, tuy nhiên Lầu Năm Góc tuyên bố cơ quan này không đủ ngân sách để thực hiện theo yêu cầu trên.

Theo thống kê, Không quân Mỹ hiện nay có 1.971 máy bay chiến đấu, gồm các máy bay A-10, F-15, F-16, F-22 và F-35, Defense One cho biết.

Thành Đạt

Tổng hợp