1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ rút đại sứ khỏi Syria

(Dân trí) - Mỹ đã rút đại sứ tại Syria Robert Ford về nước, do những lo ngại cho sự an toàn của ông, giới chức trách nước này cho hay.

 

Ông Ford đã làm giới chức Syria giận dữ, khi thể hiện sự ủng hộ đối với các nhà hoạt động liên quan đến cuộc biểu tình chống lại sự nắm quyền của Tổng thống  Bashar al-Assad.

 

Một phát ngôn viên của Mỹ cho hay ông Ford đã rời Damascus vào cuối tuần qua sau “những đe dọa hiện hữu đối với sự an toàn cho cá nhân ông”.

 

Tháng trước, ông Ford cùng đồng nghiệp đã bị ném trừng và cà chua khi thăm một nhân vật đối lập. Ông sau đó bị mắc kẹt trong thời gian ngắn tại văn phòng của mình do bị những người biểu tình ủng hộ ông Assad “bủa vây”.

 

Một quan chức tại Đại sứ quán Mỹ ở Damascus cho biết ông Ford không chính thức bị triệu hồi.

 

Mark Toner, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ, cho biết sự trở về của ông Ford phụ thuộc vào “đánh giá đối với sự xúi giục do chính quyền Syria chỉ đạo và tình hình an ninh tại đó”.


”Chúng tôi hi vọng chính quyền Syria sẽ chấm dứt chiến dịch xúi giục chống lại đại sứ Ford”, người phát ngôn nói.

 

Ông Ford, một người nói tiếng Ảrập và đã phục vụ ở nhiều nước Ảrập, đã công khai ủng hộ những người biểu tình cũng như lên án các cuộc đàn áp của Syria đối với những người đối lập. Ông đã cảnh báo nguy cơ xung đột sắc tộc ở Syria nếu giới chức trách tiếp tục đàn áp biểu tình.

 

Các cuộc biểu tình chống Tổng thống Assad bắt đầu vào tháng 3 ở miền nam và dần dần lan rộng cả nước. Theo Liên hợp quốc, hơn 30.000 người đã thiệt mạng kể từ đó.

 

 

Phan Anh

Theo BBC