1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ ra tối hậu thư cho Iran qua Nga

(Dân trí) - Mỹ đã yêu cầu Nga cảnh báo Iran rằng nước này chỉ còn một cơ hội đàm phán duy nhất, dự kiến vào tháng 4 tới, nếu không chương trình hạt nhân của Tehran sẽ bị tấn công.

 
Mỹ ra tối hậu thư cho Iran qua Nga
Ngoại trưởng Mỹ Clinton cũng kêu gọi Nga và Trung Quốc ủng hộ kế hoạch của Liên đoàn Ảrập đối với Syria.

 

Nhật báo Kommersant của Nga hôm nay đưa tin, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã nói với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov rằng các cuộc đàm phán giữa Iran và các cường quốc tế giới là “cơ hội cuối cùng” để giải quyết khủng hoảng.

 

“Bà đã yêu cầu người đồng cấp Nga nói rõ điều này với giới chức Iran”, do Washingtion không có mối quan hệ ngoại giao với nhà nước Hồi giáo, tờ báo cho hay.

 

Thảo luận của hai ngoại trưởng diễn ra sau cuộc họp của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc về Syria tại New York vào hôm thứ hai vừa qua.


Cũng theo tờ báo, thời gian và địa điểm chính xác của cuộc đàm phán hiện vẫn đang được xem xét. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu tháng trước cho biết ông hi vọng các cuộc đàm phán sẽ được bắt đầu ít nhất là vào tháng 4 tới.

 

Tờ báo không nói rõ chi tiết về cách thức tấn công quân sự đối với Iran, song các nhà ngoại giao Nga tại Liên hợp quốc tin cuộc tấn công “sẽ chỉ là vấn đề thời gian, và nếu không” Israel sẽ tấn công Iran.

 

Israel, đồng minh chính của Mỹ, đã liên tục tục từ chối loại bỏ khả năng dùng vũ lực đối với chương trình hạt nhân của Iran, chương trình phương Tây nghi ngờ thực chất là nhằm chế tạo bom nguyên tử.

 

Nga luôn công khai cảnh báo về những hậu quả khôn lường có thể xảy ra nếu tấn công quân sự Iran và khẳng định cuộc khủng hoảng phải được giải quyết bằng con đường ngoại giao.

 

Song tờ Kommersant cho biết quân đội Nga hiện đang trong tình trạng “sẵn sàng được điều động” để bảo vệ đất nước khỏi bất kỳ ảnh hưởng nào do cuộc xung đột gây ra, như dòng người tị nạn tràn vào nước láng giềng Azerbaijan.

 

Cũng theo tờ báo, một ủy ban đặc biệt của Nga đã phác họa kế hoạch hành động “tối mật” nhằm đảm bảo an ninh cho công dân Nga trong trường hợp xảy ra tấn công Iran.

 

Không đề cập trực tiếp tới những thông tin tờ Kommersant tiết lộ, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết Nga sẽ làm mọi điều để bảo đảm cuộc khủng hoảng được giải quyết theo phương thức chính trị.

 

“Chiến tranh sẽ không giải quyết được vấn đề và sẽ tạo ra hàng triệu vấn đề mới cũng như sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng cho nhiều nước”, Ryabkov cho biết.

 

Phan Anh

Theo AFP