1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Mỹ quên cấp một thứ khiến người Kurd dễ bại ở Raqqa

Mỹ đang gấp rút cung cấp vũ khí-trang bị cho người Kurd đánh thành phố Raqa. Tuy nhiên, dường như Washington đã quên mất một trang bị mang tính quyết định.

Mỹ và người Kurd khó khăn về lực lượng

Ngoại trừ một yếu tố thiếu sót, Hoa Kỳ đang chuẩn bị đầy đủ các trang bị-vũ khí cho người Kurd Syria tiến hành chiến dịch quân sự để đánh đuổi tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) khỏi Raqqa - được coi là “thủ đô” của chúng ở Syria, bằng các trang bị chuyển từ Mosul/Iraq sang Syria.

Các nguồn tin quân sự cho biết rằng, vào ngày 28/3 các đoàn xe vận tải hạng nặng đã mang những thiết bị chiến tranh mà trước đây Mỹ đã không vận tới khu vực Irbil - thủ phủ của khu tự trị người Kurd Iraq, sang lãnh thổ Syria để cung cấp cho người Kurd Syria.

Ngoài ra, đoàn xe còn mang theo một số lượng súng máy hạng nặng và các khẩu đội pháo binh hạng nhẹ cho Lực lượng Dân chủ Syria (SDF, mà lực lượng nòng cốt là Đơn vị Bảo vệ Nhân dân người Kurd - YPG), lực lượng sẽ dẫn dắt cuộc tấn công vào Raqqa dưới sự hậu thuẫn của Mỹ.

Hai phần ba trong số 50.000 quân của SDF (có thể huy động tối đa lực lượng dự bị để tăng quân số lên 75.000 chiến binh) là lực lượng của Đơn vị Bảo vệ Nhân dân người Kurd của Syria (YPG). Ngoài ra, còn có thêm một số tay súng thuộc các bộ lạc Ả Rập ở phía bắc Syria.

Tuy quân số của SDF là không ít nhưng Mỹ và người Kurd sẽ gặp khó khăn đầu tiên là về lực lượng, bởi người Kurd cũng phải điều quân để trấn thủ một vùng rộng lớn đã đánh chiếm được ở Aleppo và al-Hasakah nên chỉ huy động được hơn 1/3 quân số cho chiến trường Raqqa.

Trận chiến với Mosul đã diễn ra đến tháng thứ bảy và vẫn chưa kết thúc mặc dù nó là cuộc chiến đấu chống lại 2.000 tay súng IS của gần 100.000 binh sĩ Iraq và lực lượng người Kurd, được hỗ trợ bởi lực lượng không quân Mỹ, các loại pháo binh hạng nặng và hàng trăm xe tăng của Quân đội Iraq.

Mỹ đã quên không cấp xe tăng chiến đấu chủ lực cho người Kurd?
Mỹ đã quên không cấp xe tăng chiến đấu chủ lực cho người Kurd?

Trong khi đó, hơn 3.000 tay súng IS đang lập phòng tuyến để bảo vệ Raqqa, số liệu tình báo này được đưa ra trước khi các nhà hoạch định kế hoạch Hoa Kỳ bắt đầu hoạt động. Hiện nay, có thể quân số của IS đã tăng lên do một lượng lớn khủng bố đã vượt biên từ Iraq sang Raqqa.

Cuối tháng 3, nguồn tin tình báo của Mỹ cho thấy, các thủ lĩnh IS đã lệnh cho các tay súng IS bỏ Mosul chạy về khu vực al-Qa'im, nằm ở tam giác biên giới giữa Iraq và Syria, thuộc địa phận tỉnh Deir Ezzor của Syria và tỉnh al-Anbar của Iraq.

Hiện ở khu tam giác này đang hiện diện một số lượng lớn các tay súng IS, chúng đã sẵn sàng băng qua tuyến đường al-Qa'im (đã sử dụng để tấn công sang Syria hồi tháng 6/2014) để chi viện cho Deir Ezzor, Raqqa hoặc chạy thẳng sang Lebanon lập căn cứ ở đó.

Do đó, các chuyên gia quân sự xem xét quá trình Washington chuẩn bị cho cuộc chiến giành lại Raqqa đã nhận định rằng, các nhà hoạch định Mỹ ước tính không cần quá 15.000 binh lính cho chiến trường Raqqa là điều quá lạc quan. Con số này cần phải tăng lên đến 30.000 quân.

Nếu Mỹ và người Kurd không định bắt tay với Quân đội Syria trong trận chiến ở Raqqa thì Lầu Năm Góc có thể sẽ phải triển khai quân tới trấn giữ một số cứ điểm then chốt cho người Kurd, để họ điều động thêm binh lực cho trận đánh cuối cùng, giải phóng toàn bộ tỉnh Raqqa.

Kurd gặp khó khăn do Mỹ không cung cấp xe tăng

Ngày 28/3, một đoàn xe vận tải lớn, mang biển số KRG (của chính phủ bán tự trị người Kurd ở Iraq), chở một số thiết bị quân sự hạng nặng, nhiều xe bọc thép và vũ khí, đạn dược đã vượt qua biên giới Syria tại cửa khẩu Semalka (hay còn gọi là Faysh Khabur, thuộc tỉnh al-Hasakah).

Tuy nhiên, các chuyên gia quân sự nhận định rằng, các chuyến hàng vũ khí của Mỹ đã đến Raqqa để trang bị cho lực lượng SDF chuẩn bị chiến dịch tái chiếm thành phố này còn thiếu một trang bị vô cùng quan trọng, mà nếu thiếu nó người Kurd có thể thất bại ở Raqqa.

Đó là việc người Mỹ đã không cung cấp cho những chiến binh người Kurd một lực lượng xe tăng để làm mũi nhọn xung kích dẫn đầu cuộc tấn công. Ở Mosul, người Kurd có thể nhờ cậy vào lực lượng xe tăng của Quân đội Iraq, nhưng ở Raqqa họ sẽ trông đợi vào đâu?

Điều này có thể xuất phát từ nguyên nhân Thổ Nhĩ Kỳ. Quyết định của Washington cung cấp xe tăng chiến đấu chủ lực cho người Kurd chắc chắn sẽ được Nga đồng thuận, nhưng chính quyền Erdogan sẽ phản đối kịch liệt.

Tầm quan trọng của xe tăng được đánh giá bằng cách so sánh các thách thức quân sự đặt ra bởi các cuộc tấn công ở Mosul và Raqqa. So với số xe tăng mà người Kurd Iraq (Peshmerga) được chi viện, số lượng xe thiết giáp mà người Mỹ cung cấp cho các đơn vị người Kurd Syria là quá ít.

Trong khi đó, tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo IS có khá nhiều loại tên lửa chống tăng mạnh mẽ, các xe thiết giáp thông thường sẽ chỉ làm mồi cho các vũ khí chống tăng của IS và người Kurd sẽ trông cậy vào đâu để tiến vào những con phố của Raqqa?

Xe bọc thép Humvee được vận chuyển từ Kurdistan Iraq đến Syria
Xe bọc thép Humvee được vận chuyển từ Kurdistan Iraq đến Syria

Giả sử trong trường hợp Mỹ và Nga cung cấp xe tăng cho người Kurd thì chúng cũng sẽ chỉ được đưa vào sử dụng trong vài tháng tới, sau khi các tổ lái tăng người Kurd được dạy làm thế nào để sử dụng chúng trong hoạt động chiến đấu và có đủ khả năng tác chiến trên các loại xe tăng hiện đại.

Việc Mỹ và Nga cung cấp xe tăng và tổ lái của mình cho người Kurd cũng là điều không khả thi bởi Quốc hội Mỹ không cho phép Lầu Năm Góc làm như vậy; còn Nga thì hiện không có xe tăng để viện trợ cho người Kurd, trừ khi họ thuyết phục được SAA hỗ trợ YPG.

Chẳng nhẽ Mỹ và Nga sẽ trao cơ hội và người Kurd cũng chấp nhận cho chính quyền Erdogan tham gia chiến dịch giải phóng Raqqa, bằng cách đề nghị Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ điều động các xe tăng Leopard 2A4 và Altay của mình để che chắn cho các tay súng người Kurd?

Việc không có một lực lượng xe tăng đủ mạnh sẽ khiến chiến dịch giải phóng Raqqa có thể thất bại hoặc kéo dài hơn dự kiến rất nhiều, bất kể sự hỗ trợ không quân của Hoa Kỳ lớn đến thế nào cũng không đủ để giành chiến thắng trong một cuộc chiến ở đô thị.

Việc thiếu vắng xe tăng trong quá trình Mỹ chuẩn bị binh lực cho người Kurd tiến đánh Raqqa đang là một câu hỏi lớn mà các chuyên gia quân sự chưa đưa ra được câu trả lời. Điều này sẽ được làm sáng tỏ trong thời gian tới, khi người Kurd bắt đầu tấn công vào thành phố Raqqa.

Theo Thiên Nam

Đất Việt