1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ phủ nhận gửi "tối hậu thư" cho Iran qua Nga

(Dân trí) - Mỹ hôm qua đã phủ nhận thông tin Ngoại trưởng Hillary Clinton đã nói với người đồng cấp Nga rằng các cuộc đàm phán sắp tới về chương trình hạt nhân của Iran là “cơ hội cuối cùng” để giải quyết căng thẳng bấy lâu.

Mỹ phủ nhận gửi tối hậu thư cho Iran qua Nga
Ngoại trưởng Nga Lavrov và Ngoại trưởng Mỹ Clinton đã có cuộc trò chuyện bên lề một cuộc họp của Hội đồng bảo an tại New York vào hôm thứ hai vừa qua.

 

“Ngoại trưởng không gửi cảnh báo tới người Iran thông qua Ngoại trưởng Lavrov”, người phát ngôn Bộ  Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland cho biết với phóng viên khi được hỏi về thông tin trên nhật báo Mommersant của Nga.

 

“Cuộc trò chuyện về Iran của họ tập trung vào việc đảm bảo các cuộc đàm phán được xây dựng trên tinh thần…mang đến kết quả khả quan”, bà Nuland cho hay.

 

Cuộc gặp của bà Clinton với ông Lavrov ở New York vào hôm thứ hai vừa qua cũng tập trung vào đảm bảo các cuộc đàm phán sắp tới “không thể được dùng để trì hoãn và không thể được dùng để che đậy các hoạt động đang tiếp diễn” trong chương trình hạt nhân của Iran, bà Nuland cho biết thêm.

 

Trong cuộc thảo luận với ông Lavrov bên lề cuộc họp của Hội đồng bảo an, bà Clinton chưa bao giờ sử dụng tính từ “cuối cùng” để miêu tả cơ hội của các cuộc đàm phán đã được lên kế hoạch, bà Nuland khẳng định.

 

Mỹ, Nga, Trung Quốc, Anh, Pháp và Đức đã nhất trí nối lại bàn đàm phán đã bị ngưng trệ với Iran về chương trình hạt nhân của nước này, song thời gian và địa điểm vẫn chưa được quyết định.

 

Hôm thứ tư vừa qua nhật báo Mommersant đưa tin bà Clinton đã nói với ông Lavrov rằng các cuộc đàm phán là “cơ hội cuối cùng” để giải quyết khủng hoảng và yêu cầu người đồng cấp Nga nói rõ điều này với giới chức Iran, do Mỹ không có mối quan hệ ngoại giao với  nước Cộng hòa Hồi giáo.

 

Washington cũng nhấn mạnh vẫn còn thời gian để giải quyết căng thẳng về chương trình hạt nhân của Iran song từ chối loại bỏ khả năng có thể tấn công quân sự Iran.

 

Israel ngày càng tỏ ra mất kiên nhẫn với việc Iran từ chối không ngưng chương trình hạt nhân và cũng kiên quyết không loại bỏ khả năng dùng hành động quân sự.

 

Mỹ và Israel lo ngại chương trình làm giàu urani của Iran là bình phong để phát triển bom hạt nhân. Iran luôn phủ nhận cáo buộc của hai nước này và khẳng định chương trình hạt nhân của họ hoàn toàn là vì mục đích hòa bình.

 

Vũ Quý

Theo AFP