1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ phát triển áo chống đạn Tơ rồng

Theo Popular Mechanics, quân đội Mỹ đang phát triển thế hệ áo chống đạn hoàn toàn mới có tên gọi Dragon Silk - Tơ rồng.

Lầu Năm Góc hiện đang thử nghiệm và hoàn thiện công nghệ vật liệu chống đạn đạo mới làm từ tơ tằm biến đổi gen mang tên Dragon Silk (tạm dịch: Tơ rồng) để áp dụng trên áo giáp tương lai dành cho binh sĩ Mỹ.

Theo nguồn tin này, công ty Kraig Biocraft Laboratories Inc có trụ sở tại thành phố Ann Arbor, bang Michigan đã nhận hợp đồng từ Bộ Quốc phòng Mỹ nghiên cứu vật liệu chống đạn mới làm từ tơ tằm Dragon Silk được hoạt hóa và gia cường bằng công nghệ sinh học.

Binh sĩ Mỹ với áo chống đạn Kevlar.
Binh sĩ Mỹ với áo chống đạn Kevlar.

Nhà sản xuất này đã nghiên cứu thành công việc ghép gen của một số loài nhện vào sâu bướm Dragon Silk để chúng nhả ra loại tơ cực kỳ bền chắc so với tơ tằm truyền thống.

Trả lời vì sao không dùng tơ nhện cho phát triển áo chống đạn, các nhà nghiên cứu cho rằng, dù tơ nhện có rất nhiều ưu điểm so với tơ tằm ở độ bền chắc, nhưng rất khó sản xuất ở quy mô công nghiệp do tập tính ăn thịt đồng loại của nhện.

Vì vậy, việc áp dụng công nghệ biến đổi gen chuyển gen tạo các đặc tính ưu thế của tơ nhện sang sâu bướm Dragon Silk đã giúp thay đổi điều này.

"Dragon Silk chịu được sức căng lớn và có tính đàn hồi rất cao, khiến nó trở thành một trong những loại sợi bền nhất con người từng biết đến. Đây là vật liệu lý tưởng cho nhiều ứng dụng khác nhau", Jon Rice, giám đốc điều hành của công ty Kraig Biocraft, cho biết.

Trong lĩnh vực phẫu thuật, một số loại chỉ khâu được làm từ sợi tơ tằm phân hủy sinh học. Không chỉ có độ bền cao, chỉ khâu làm từ tơ rồng mỏng hơn rất nhiều. Điều này rất hữu ích khi thực hiện các ca phẫu thuật tại khu vực nhạy cảm như mắt và não.

Cơ quan Thiết bị Cá nhân và Bảo vệ Người lính (PM-SPIE) của quân đội Mỹ đồng ý tài trợ 100.000 USD cho Kraig Biocraft để thử nghiệm tơ rồng làm áo chống đạn. Nếu kết quả thuận lợi, quân đội Mỹ dự định tăng kinh phí tài trợ lên một triệu USD.

Ưu điểm chính của tơ rồng so với sợi Kevlar truyền thống là tính linh hoạt. Sợi Kevlar bền hơn một chút so với tơ rồng. Độ bền của Kevlar là ba gigapascal (GPa) trong khi đó của tơ rồng là hai GPa. Tuy nhiên, trong khi Kevlar kém linh hoạt với độ đàn hồi 3% thì con số này ở tơ rồng lên tới 30 - 40%.

Theo Đan Nguyên

Đất Việt