1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ, Pháp, Ukraine phối hợp bay giám sát lãnh thổ Nga

Các chuyên gia quốc tế của Mỹ, Pháp và Ukraine sẽ thực hiện chuyến bay giám sát lãnh thổ Nga, theo Sputnik News hôm 31-8.

Kế hoạch này được thực hiện từ 31-8 tới 4-9, theo khuôn khổ Hiệp ước Bầu trời mở, giám đốc Trung tâm cắt giảm rủi ro hạt nhân quốc gia Nga cho biết hôm 31-8.

“Trong thời gian từ 31-8 tới 4-9, Pháp, Mỹ và Ukraine sẽ cùng nhau thực hiện chuyến bay giám sát bằng máy bay giám sát C-130H của Pháp, theo như khuôn khổ của Hiệp ước Bầu trời mở” - Sergei Ryzhkov nói với báo giới.

Mỹ, Pháp, Ukraine phối hợp bay giám sát lãnh thổ Nga - 1

 Máy bay giám sát C-130H của Lực lượng không quân Pháp (Nguồn: Sputnik News)

Theo ông Sergei Ryzhkov, các chuyên gia Nga sẽ kiểm soát việc tuân thủ của các bên theo hiệp ước trong suốt chuyến bay.

Hiệp ước Bầu trời mở gồm 34 quốc gia được ký kết vào năm 1992 với mục đích nâng cao tính minh bạch của các hoạt động quân sự giữa các nước thành viên NATO, Nga, Belarus, Ukraine, Georgia và Thụy Điển.

Hiệp ước cũng quy định một cơ chế về các chuyến bay giám sát trên không và không vũ trang đối với lãnh thổ của các thành viên tham gia hiệp ước.

Theo Ngọc Như

Pháp luật TPHCM

Mỹ, Pháp, Ukraine phối hợp bay giám sát lãnh thổ Nga - 2