1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Mỹ nối lại tập trận với Hàn Quốc giữa lúc căng thẳng liên Triều leo thang

(Dân trí) - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 22/8 cho biết cuộc tập trận "Người bảo vệ tự do Ulchi" giữa lực lượng hỗn hợp của nước này với quân đội Hàn Quốc sẽ được nối lại sau khi bị tạm hoãn cách đây 2 ngày. Phía Triều Tiên tuyên bố sẽ đáp trả bằng những hành động quân sự mạnh mẽ.

 

Mỹ nối lại tập trận với Hàn Quốc giữa lúc căng thẳng liên Triều leo thang - 1

Binh sĩ Hàn Quốc tập trận chống khủng bố tại Seoul, trong khuôn khổ cuộc tập trận "Người bảo vệ tự do Ulchi (Ảnh: AP)

Quyết định trên được đưa ra không lâu sau khi có nguồn tin cho biết cuộc tập trận trên đã bị hoãn lại do tình hình căng thẳng tại bán đảo Triều Tiên gia tăng.

Giới chức Quốc phòng Mỹ nêu rõ quyết định tạm ngừng trước đó được đưa ra là để phía quân đội Mỹ hỗ trợ lực lượng quân đội Hàn Quốc trong các vụ đấu pháo giữa hai miền Triều Tiên. Theo đó, cuộc tập trận trên sẽ được nối lại ngay lập tức.

Theo kế hoạch, cuộc tập trận "Người bảo vệ tự do Ulchi" giữa quân đội Hàn Quốc và lực lượng hỗn hợp Mỹ sẽ kéo dài từ ngày 17/8 đến ngày 28/8.

Động thái trên của giới chức quân đội Mỹ được đưa ra trong bối cảnh tình hình tại bán đảo Triều Tiên đang hết sức căng thẳng khi hai bên liên tiếp có nã pháo qua biên giới và cáo buộc đối phương có những hành động khiêu khích. Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã ra lệnh cho quân đội nước này phản công mạnh mẽ và triệt để nếu Triều Tiên tiếp tục có các hành động khiêu khích.

Trong khi đó, Phó Đại sứ Triều Tiên tại Liên hợp quốc (LHQ) An Myong Hun ngày 21/8 khẳng định Bình Nhưỡng sẽ có những hành động quân sự mạnh mẽ nếu Seoul tiếp tục cuộc tập trận chung "Người bảo vệ tự do Ulchi" với Mỹ và không chấm dứt việc tuyên truyền chống Bình Nhưỡng bằng loa phát thanh ở khu vực biên giới.

“Thật vô lý khi phía Hàn Quốc luôn cáo buộc Triều Tiên có hành động khiêu khích”, Phó Đại sứ Triều Tiên tại LHQ An Myong Hun phát biểu.

“Theo mệnh lệnh của Chủ tịch Kim Jong Un, tất cả lực lượng quân đội của Triều Tiên đã ở trong tư thế sẵn sàng chiến đấu và có thể tiến hành các hành động quân sự bất ngờ nếu phía Hàn Quốc không tuân thủ những nguyên tắc cơ bản chung giữa hai nước”, ông An Myong Hun cho biết.

Ngoài ra, ông An Myong Hun cũng cho hay Bình Nhưỡng đã đề nghị Chủ tịch Hội đồng Bảo an xem xét và thảo luận về những căng thẳng đang leo thang giữa hai miền tại cuộc họp sắp tới của tổ chức này.

Trà Ly

 

Mỹ nối lại tập trận với Hàn Quốc giữa lúc căng thẳng liên Triều leo thang - 2