1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Mỹ nổi giận vì Iran lắp đặt 180 máy ly tâm hiện đại

(Dân trí) - Cơ quan giám sát hạt nhân của Liên hợp quốc cho biết Iran đã bắt đầu lắp đặt nhiều máy ly tâm hiện đại tại một trong số các nhà máy hạt nhân của nước này, gây ra phản ứng giận dữ từ phía Mỹ.

Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad thăm nhà máy hạt nhân Natanz hồi năm 2008.

Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad thăm nhà máy hạt nhân Natanz hồi năm 2008.

Theo báo cáo vừa được Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) công bố, các máy ly tâm được lắp đặt để làm giàu uranium tại nhà máy hạt nhân ở Natanz - một bước tiến quan trọng trong chương trình hạt nhân của Iran.

IAEA thường đưa ra cáo báo mỗi quý một lần, miêu tả chi tiết các thông tin mới trong việc giám sát sự phát triển hạt nhân của Iran.

Trong một bức thư gửi IAEA hôm 23/1, Iran cho biết nước này đã có kế hoạch đưa một loại máy ly tâm mới có tên gọi IR2M, có tốc độ làm giàu gấp 2-3 lần so với các máy hiện thời.

Việc Iran lắp đặt các máy ly tâm hiện đại là một mối lo ngại với phương Tây vì các máy này giúp Iran đẩy nhanh đáng kể việc sản xuất nguyên liệu có thể sử dụng để chế tạo bom nguyên tử.

Các máy ly tâm được sử dụng để làm giàu uranium. Loại uranium làm giàu thấp được sử dụng cho mục đích dân sự, nhưng uranium làm giàu cao hơn có thể được dùng là nguyên liệu cho bom nguyên tử.

Phản ứng trước thông tin trên, Mỹ nói rằng đó là một “bước đi khiêu khích nữa” của Cộng hoà Hồi giáo.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho hay các máy ly tâm mới có thể giúp Iran cắt giảm 1/3 thời gian cần thiết để chế tạo bom nguyên tử.

Báo cáo của IAEA được đưa ra chỉ ít ngày trước khi vòng đàm phán mới giữa Iran và 6 cường quốc thế giới - Mỹ, Nga, Trung Quốc, Pháp, Anh và Đức - về chương trình hạt nhân của Cộng hoà Hồi giáo dự kiến được nối lại tại Kazakhstan vào tuần tới.

Các cường quốc phương Tây lo ngại rằng Tehran đang tìm cách phát triển vũ khí hạt nhân, nhưng Iran khẳng định chỉ làm giàu uranium phục vụ các mục đích hoà bình.

Nhà máy hạt nhân Natanz ở miền trung Iran là tâm điểm của cuộc tranh cãi giữa Cộng hoà Hồi giáo với IAEA.

An Bình
Theo AP, BBC