1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ: Nợ công tăng 1.000 tỷ USD trong 6 tháng, lên ngưỡng kỷ lục mới

(Dân trí) - Tính tới giữa tháng 3, nợ công Mỹ đã tăng 1.000 tỷ USD trong vòng 6 tháng, lần đầu chạm mốc 21 nghìn tỷ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump kí quyết định tăng trần nợ tháng trước.

Đồng hồ đo nợ công của Mỹ tại Exeter, New Hampshire (Ảnh: AFP)
Đồng hồ đo nợ công của Mỹ tại Exeter, New Hampshire (Ảnh: AFP)

Ngày 8/9/2017, Bộ Tài chính Mỹ thông báo nợ công của nước này đã tăng từ 19,8 nghìn tỷ USD lên mức 20,1 nghìn tỷ USD, đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử nợ công Mỹ vượt qua mốc 20 nghìn tỷ .

Tới giữa tháng 2/2018, Tổng thống Trump tiếp tục kí quyết định tăng trần nợ. Quyết định này có hiệu lực vào đầu tháng 3 và đã đẩy mức nợ công thêm 1.000 tỷ USD, chạm ngưỡng 21 nghìn tỷ. Cho đến ngày 15/3, tổng nợ công đã đạt mức 21,031 nghìn tỷ USD.

Vào tháng 11 năm ngoái, ông Trump đã từng chỉ trích đảng Dân chủ vì thảo luận về mức tăng nợ công lên con số 20 nghìn tỷ. Ông cho biết trong 2 nhiệm kỳ làm tổng thống, người tiền nhiệm, cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama đã làm con số này tăng gấp đôi.

Thực tế, trong nhiệm kỳ của ông Obama, đã có 2 lần nợ công tăng thêm 1.000 tỷ trong khoảng 6 tháng vào năm 2009 và 2010.

Các chuyên gia tài chính dự đoán tình hình nợ công Mỹ có thể sẽ tiếp tục xấu đi trong năm tới. Trong báo cáo đăng tải ngày 2/3, tổ chức độc lập Ủy ban Ngân sách Trách nhiệm Liên bang (CRFB) cho rằng nợ công đang tăng theo chiều hướng không bền vững. Tổ chức này cho rằng chính sách thuế và chi tiêu gần đây dường như đang có xu hướng làm tình hình có thể xấu đi.

Theo CRFB, Mỹ vào năm 2028 có thể đối mặt với khoản thâm hụt nợ 2,4 tỷ USD và tổng nợ có thể cao bằng 113% tổng sản phẩm quốc nội (GDP).

Lần đầu Mỹ đạt mức nợ công tới con số 1.000 tỷ là vào năm 1981, trong nhiệm kỳ đầu tiên của cựu Tổng thống Ronald Reagan, một tháng sau khi ông Reagan kí thông qua đạo luật cắt giảm thuế.

Đức Hoàng

Theo Newsweek