1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ - Nhật - Hàn lần đầu tập trận phòng thủ tên lửa chung

(Dân trí) - Ngày 28/6, Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc lần đầu tiên tiến hành cuộc tập trận phòng thủ tên lửa chung tại vùng biển ngoài khơi Hawaii nhằm đối phó với các mối đe dọa ngày càng tăng từ Triều Tiên.

Tàu hải quân Hàn Quốc tham gia tập trận hải quân năm 2015 (Ảnh: AFP)
Tàu hải quân Hàn Quốc tham gia tập trận hải quân năm 2015 (Ảnh: AFP)

Theo AFP, cuộc tập trận chung giữa Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc ở vùng biển ngoài khơi Hawaii tập trung vào các hoạt động theo dõi mục tiêu tên lửa đạn đạo, trong đó thử nghiệm và cải tạo hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo Aegis của mỗi quốc gia.

“Mặc dù không có tên lửa thật được bắn ra trong quá trình diễn tập nhưng tất cả các lực lượng tham gia đều được tăng cường khả năng tương tác phối hợp, các kênh chia sẻ thông tin, thu thập dữ liệu và đánh giá khả năng”, thông báo của Hạm đội Thái Bình Dương Mỹ cho biết.

Cuộc tập trận lần này thể hiện nỗ lực chung của Mỹ và 2 nước đồng minh châu Á trong việc xây dựng một mặt trận thống nhất để đối phó với các mối đe dọa từ Triều Tiên. Đây cũng là cuộc tập trận phòng thủ tên lửa đầu tiên giữa 3 nước.

Phó Đô đốc Nora Tyson, chỉ huy Hạm đội 3 của Mỹ, cho biết: “Cuộc tập trận không chỉ cho phép các nước tham gia có cơ hội triển khai khả năng phòng thủ bằng tên lửa mà còn giúp tăng cường mối quan hệ vốn đã mạnh mẽ giữa 3 nước”.

Phía Triều Tiên phản đối mạnh mẽ cuộc tập trận của Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản, đồng thời tuyên bố tiếp tục tăng cường các chương trình thử nghiệm vũ khí hạt nhân của nước này. Bộ Ngoại giao Triều Tiên đã lên tiếng “tố” cuộc tập trận chung lần này là động thái khiêu khích quân sự nhằm chống lại Bình Nhưỡng. Triều Tiên khẳng định sẵn sàng tiến hành một cuộc tấn công hạt nhân phủ đầu nếu thấy có nguy cơ bị đe dọa.

Hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA dẫn lời một người phát ngôn của cơ quan nhà nước Triều Tiên cho rằng “cuộc tập trận của 3 nước đã cho thấy tư tưởng bá chủ gây mất ổn định an ninh và hòa bình khu vực”.

Tuần trước Triều Tiên, phóng hai tên lửa đạn đạo tầm trung Musudan và tuyên bố có một vụ phóng thành công. Trước đó, Bình Nhưỡng đã phóng hỏng 4 tên lửa Musudan vào tháng 4 và tháng 5.

Giới chức Hàn Quốc nhận định tên lửa của Triều Tiên có thể bay xa 3.500 km, đạt tới bất kỳ mục tiêu nào ở Nhật Bản và lãnh thổ Guam của Mỹ.

Thành Đạt

Theo AFP