1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ-Nhật đột ngột hủy cuộc gặp ngoại trưởng

(Dân trí) - Tin tức từ Mỹ và Nhật Bản hôm qua đều xác nhận cuộc gặp đã lên kế hoạch vào ngày 6/11 tới tại Washington giữa Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton và người đồng cấp Nhật Bản Katsuya Okada đã bị hoãn lại.

Mỹ-Nhật đột ngột hủy cuộc gặp ngoại trưởng  - 1
Ngoại trưởng Nhật Katsuya Okada (trái) trong cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates tại Tokyo ngày 20/10.
 
Theo kế hoạch, Ngoại trưởng Nhật Bản sẽ đến thăm Washington vào cuối tuần này để làm việc với Bộ Ngoại giao Mỹ, chuẩn bị cho chuyến công du Tokyo của Tổng thống Barack Obama dự kiến diễn ra trong các ngày 12 và 13/11 tới.

Nhật Bản đã đề nghị tổ chức cuộc gặp này cũng là để giải thích lập trường của mình về một số vấn đề, trong đó có kế hoạch di chuyển căn cứ không quân Futenma của Lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ tại Okinawa.

Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố Mỹ rút lại thông báo trước đó rằng Ngoại trưởng Hillary sẽ gặp Ngoại trưởng Nhật Bản vào ngày 6/11. Tuy nhiên, tuyên bố không chi biết lý do sau quyết định này.

Cùng lúc, kênh truyền hình NHK dẫn các nguồn tin ngoại giao Nhật Bản cho biết nguyên nhân cuộc họp này bị hủy bỏ là vì Ngoại trưởng Okada phải dự một phiên họp của Thượng viện vào cùng thời điểm dự kiến diễn ra cuộc gặp với người đồng cấp Mỹ.

Dư luận cho rằng quan hệ Mỹ-Nhậtđã bắt đầu nguội lạnh sau khi Thủ tướng Nhật Bản Yukio Hatoyama thuộc phe trung tả lên nắm quyền và ông chủ trương Tokyo phải triển khai một đường lối đối ngoại độc lập hơn với Mỹ.

Thủ tướng Nhật Bản cũng đang chủ trương xem xét lại một thỏa thuậnđược ký kết năm 2006 về việc tái bố trí số lính Mỹ đóng tại đảo Okinawa và chuyển căn cứ quân sự Futenma từ một thị trấn đông dân sang một khu vực khác trên đảo này.

Mới đây, thủ tướng Nhật Bản còn hàm ý chuyển hẳn Futenma ra khỏi đảo Okinawa. Đề xuất này của Nhật Bản đã bị Mỹ bác bỏ. Vừa qua, bộ trưởng Quốcphòng Mỹ, Robert Gates đã sang Tokyo để yêu cầu phía Nhật Bản thực hiện những điều đã cam kết trước đây.

Việt Hà
Theo AP, Reuters, Japan Times