1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ, Nhật chỉ trích Trung Quốc gây căng thẳng tại Biển Đông

(Dân trí) - Mỹ và Nhật Bản đã cùng lên tiếng bày tỏ quan ngại về những động thái gây gấn gần đây của Trung Quốc trên Biển Đông, trong khi hai nước tập trung vào các mục tiêu chiến lược chung, chủ yếu để đối phó với sự trỗi dậy của Trung Quốc.

 
 
Mỹ, Nhật chỉ trích Trung Quốc gây căng thẳng tại Biển Đông - 1

Các quan chức Mỹ-Nhật tại Washington.

Ủy ban Tham vấn An ninh song phương Nhật-Mỹ vừa có cuộc họp với sự tham gia của Ngoại trưởng Nhật Bản Takeaki Matsumoto, Bộ trưởng Quốc phòng Toshimi Kitazawa, và về phía Mỹ có Ngoại trưởng Hillary Clinton, Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates.

Báo chí Nhật Bản hôm nay đưa tin, không đạt được thỏa thuận về thời điểm di chuyển căn cứ quân sự Mỹ trên đảo Okinawa, Nhật Bản và Mỹ đã tập trung vào các mục tiêu chiến lược chung, trong đó đặc biệt để đối phó với sự trỗi dậy của Trung Quốc .

Tokyo và Washington thông báo đã nhất trí hoãn kế hoạch di chuyển căn cứ quân sự của Mỹ nằm trên đảo Okinawa ở phía nam Nhật đến sau năm 2014. Tương lai của căn cứ không quân Mỹ trên hòn đảo đông dân cư Okinawa là một chủ đề nhạy cảm trong quan hệ đồng minh giữa Nhật Bản và Mỹ kể từ năm 2009.

Để chứng minh rằng quan hệ đồng minh đang thực sự sâu sắc, hai bên đã đồng ý chỉnh sửa lại toàn bộ các mục tiêu chiến lược đã thỏa thuận trong các cuộc họp năm 2005 và 2007.

Mặc dù những mục tiêu chiến lược được chỉnh sửa không nhằm đích danh Trung Quốc, nhưng theo một nguồn tin từ chính phủ Nhật Bản, tài liệu này đã tăng mức độ nhằm vào Trung Quốc.

“Tài liệu này tránh nhắc trực tiếp đến Trung Quốc, nhưng bất kỳ ai đọc đều sẽ hiểu tài liệu đang nói đến Trung Quốc”, quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Nhật Bản nói.

Trong các cuộc thảo luận, các bộ trưởng hai bên chỉ ra những vấn đề gia tăng trong những tháng gần đây do sự trỗi dậy của Trung Quốc. “Nó dẫn đến những va chạm liên quan đến tự do hàng hải ở Biển Đông và biển Hoa Đông”, Ngoại trưởng Nhật Bản Matsumoto nói, ám chỉ những hành động gây hấn trên biển của Trung Quốc.

Theo ông, trong khi Nhật Bản và Mỹ cần hợp tác với các nước trong khu vực, hai bên cũng cần yêu cầu Trung Quốc giải quyết vấn đề này với tinh thần trách nhiệm và xây dựng.

Ngoại trưởng Mỹ đi vào chi tiết hơn, khi chỉ trích những động thái của Bắc Kinh tại Biển Đông, đã khiến gia tăng căng thẳng trong khu vực. Bà Clinton cho biết Mỹ đang theo đuổi đảm an ninh quốc gia trên biển bằng cách tuân thủ luật pháp quốc tế để đảm bảo tự do giao thương.

Mùa Hè năm 2010, bà Hillary tuyên bố tự do hàng hải là lợi ích quốc gia của Mỹ. Kể từ đó, tự do hàng hải trở thành vấn đề thảo luận lớn giữa Nhật Bản và Mỹ.

Hà Khoa
Theo Asahi Shimbun, AFP