1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ ngưng chương trình gửi vi khuẩn gây bệnh than

(Dân trí) - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 2/6 thông báo sẽ ngưng chương trình gửi vi khuẩn gây bệnh than sau khi thông tin phát hiện thấy các vi khuẩn loại này còn sống được gửi tới ít nhất 28 phòng thí nghiệm trên toàn nước Mỹ và 3 phòng thí nghiệm ở Australia, Canada và Hàn Quốc.

Hình minh họa. (Ảnh: 

Hình minh họa. (Ảnh: Foreign Policy)

Theo thông báo nêu trên, các phòng nghiên cứu của chính phủ và tư nhân ở ít nhất 12 bang đã nhận được các mẫu vi khuẩn gây bệnh than từ căn cứ của quân đội Mỹ tại bang Utah. Tuy nhiên, không như thông báo đã "giết" các vi khuẩn theo quy định, những vi khuẩn được gửi nêu trên vẫn còn sống. 

Vụ việc "tắc trách" nêu trên của quân đội Mỹ đã làm dư luận nước này cũng như Quốc hội phản ứng dữ dội. 

Trong thông báo, Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Work cho biết các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra xem có bao nhiêu mẫu vi khuẩn "còn sống" đã được gửi đi từ căn cứ của quân đội tại bang Utah. 

Hiện Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh của Mỹ (CDC) đang nghiên cứu các mẫu vi khuẩn tại phòng thí nghiệm ở Utah để xem những mẫu vật này còn sống hay không. Tới nay, các mẫu khuẩn được gửi lại phòng thí nghiệm này đều được xác định đã "chết". 

Trong khi đó, người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Mỹ, Thiếu tá Steve Warren cho biết chỉ có duy nhất một mẫu vi khuẩn than, vốn được gửi tới phòng thí nghiệm tại bang Maryland, còn sống. Tuy nhiên, ông này cũng khẳng định đây không phải là mối đe dọa tới sức khỏe cộng động. 

Ông Warren cho biết thêm "Lầu Năm Góc hiện đang đánh giá lại quy mô và phạm vi" của vấn đề. Theo ông, các phòng thí nghiệm trên cả nước Mỹ sẽ gửi kết quả kiểm tra xem các mẫu vi khuẩn than còn sống hay không về căn cứ tại Dugway. 

Sau vụ phát hiện tại bang Maryland hồi tháng trước, quân đội Mỹ đã tiến hành cuộc điều tra về việc các mẫu vi khuẩn than được gửi tới các phòng thí nghiệm vẫn còn sống. 

Cuối tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter cam kết sẽ truy tìm ra thủ phạm đứng đằng sau vụ việc này và sẽ "truy vấn trách nhiệm tới cùng". 

Hiện các quan chức quốc phòng Mỹ liên quan tới vụ việc trên đã phải tham gia cuộc thẩm vấn để lý giải nguyên nhân và cách thức tại sao nhiều vi khuẩn bệnh than được gửi đi các phòng thí nghiệm không chỉ trong nước Mỹ mà còn nhiều quốc gia trên thế giới. 
Ngọc Anh
Theo Foreign Policy