1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ: Một thanh niên bị buộc tội dọa ám sát Obama

(Dân trí) - Hôm qua, một thanh niên Mỹ đã phải hầu tòa ở Florida vì tội dọa ám sát ứng cử viên Tổng thống đảng Dân chủ Obama. Các nhà chức trách cũng đã tìm thấy vũ khí và quần áo quân sự trong phòng khách sạn và xe hơi của thanh niên này.

Raymond Hunter Geisel, 22 tuổi, đã bị Cơ quan mật vụ bắt vào hôm thứ bảy tuần trước, tại Miami, và bị giam giữ tại nhà giam ở Miami.

 

Cơ quan mật vụ cho biết Geisel đã đưa ra lời đe dọa tại một lớp học huấn luyện người bảo lãnh ở Miami vào cuối tháng 7 vừa qua. Theo những người trong lớp học, Geisel đã nói: “Nếu Obama trúng cử, đích thân tôi sẽ ám sát ông ta”.

 

Lần gần đây nhất Obama có mặt ở Florida là vào ngày 1-2/8, tuy nhiên ông không đến vùng Nam Florida.

 

Cơ quan mật vụ trích lời một thành viên khác trong lớp học của Geisel cho biết: “anh ta ghét George W. Bush và muốn cho một viên đạn vào đầu Tổng thống”.

 

Tuy nhiên, Geisel phủ nhận chưa bao giờ đưa ra những lời đe dọa như trên. Văn bản của Cơ quan mật vụ cũng không khẳng định Geisel có động thái nào chứng tỏ sẽ thực hiện vụ ám sát. Và anh chỉ bị buộc tội đe dọa ứng cử viên tổng thống Obama, mà không bị buộc tội đe dọa Tổng thống Bush.

 

Theo luật Mỹ, tội đe dọa ứng cử viên tổng thống hoặc phó tổng thống sẽ phải ngồi tù nhiều nhất là 5 năm.

 

Hiện thẩm phán phụ trách vụ việc cũng như cơ quan tranh cử của ông Obama từ chối đưa ra bình luận về vụ việc trên.

 

Kiểm tra xe hơi cùng phòng khách sạn của Geisel tại Miami, các nhân viên mật vụ đã tìm thấy một khẩu súng ngắn 9mm có đạn, dao, và hàng chục viên đạn cùng quần áo quân sự. Được biết Geisel là người Maine, và gần đây sống ở một nhà thuyền tại Florida Keys để tham gia khóa học. Geisel cho biết anh ta dùng súng ngắn cho khóa học, và tàng trữ dao để tự vệ, còn bộ quần áo kiểu nhà binh là để cắt cây cỏ ở Maine.

 

Trước đó, vào năm 2007 Geisel cũng đã bị buộc tội đe dọa người khác và phải ngồi tù 48 tiếng tại nhà tù ở Maine.

 

Trang Thu

Theo AP