1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ mời quan chức Triều Tiên sang thăm

(Dân trí) - Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton hôm qua thông báo Thứ trưởng Ngoại giao thứ nhất và cũng từng là trưởng đoàn đàm phán hạt nhân của Triều Tiên, sẽ sang thăm New York trong tuần này để hội kiến các giới chức cấp cao của Mỹ.

 
Mỹ mời quan chức Triều Tiên sang thăm  - 1
Ngoại trưởng Mỹ vừa tham gia ARF tại Indonesia.

Bà Clinton cho hay ông Kim Kye Gwan sẽ gặp một nhóm các giới chức liên ngành của Mỹ thảo luận về các bước cần thiết kế tiếp để nối lại các đàm phán về vấn đề giải giáp hạt nhân Triều Tiên thông qua các cuộc đàm phán 6 bên với sự tham gia của hai miền Triều Tiên, Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản và Nga.

Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh dù Washington sẵn sàng đàm phán với Bình Nhưỡng, “nhưng không hứng thú với các cuộc thương lượng dông dài mà rốt cuộc lại phải khởi sự lại từ đầu một lần nữa”.

Mỹ có động thái trên một ngày sau khi Hàn Quốc và Triều Tiên thông báo đã nhất trí cùng nỗ lực để tái khởi động vòng đàm phán hạt nhân 6 bên đã bị gián đoạn hơn 2 năm qua.

Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân 6 bên của Hàn Quốc Wi Sung-rak đã gặp người đồng cấp kiêm Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong-ho tại Bali, Indonesia hôm 22/7 bên lề Hội nghị Diễn đàn an ninh khu vực ASEAN (ARF). Đây là cuộc gặp đầu tiên giữa hai miền từ hơn hai năm qua.

Sau cuộc gặp diễn ra trong 2 giờ, Trưởng đoàn Ri cho biết hai miền Nam-Bắc đã thể hiện quyết tâm thực hiện Tuyên bố chung 19/9 về hạt nhân.

Về phần mình, Trưởng đoàn Wi cho biết, cuộc gặp lần này đánh dấu một bước ngoặt mới cho phương án tái khởi động đàm phán hạt nhân 6 bên theo ba bước mà Hàn Quốc từng đề xuất.

Tuy nhiên, 2 bên đã không đạt được một thỏa thuận hay lịch trình tiếp theo cụ thể nào.

Trong một tin liên quan, một quan chức cấp cao Hàn Quốc cho biết, đối thoại liên Triều có thể được tiến hành song song với đối thoại Triều-Mỹ. Ngoài ra, ông này nói kết quả sẽ được công khai với các nước liên quan đến đàm phán hạt nhân 6 bên.

Như vậy, lịch trình tái khởi động đàm phán 6 bên theo ba bước, gồm cuộc họp liên Triều về phi hạt nhân hóa, đối thoại Triều-Mỹ và tiến tới đàm phán 6 bên, được kỳ vọng diễn ra một cách suôn sẻ.

Việt Hà
Theo Yonhap, Reuters