1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ mở chiến dịch do thám Triều Tiên

(Dân trí) - Một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết, quân đội Mỹ đang tăng cường theo dõi những động thái của CHDCND Triều Tiên sau khi có thông tin Bình Nhưỡng đang chuẩn bị thử tên lửa Taepodong 2.

Mỹ mở chiến dịch do thám Triều Tiên - 1
Lãnh đạo Triều Tiên trong một lần đi thăm tổ hợp phân bón Hungnam của nước này.
 
Quan chức trên cho biết, các tàu chiến của hải quân Mỹ sẽ chuyển sang vị trí có thể dễ dàng theo dõi hành động của Bình Nhưỡng.

Một phát ngôn viên quân đội Mỹ cũng xác nhận quân đội nước này  đã di chuyển “các thiết bị” theo dõi không xác định, có thể bao gồm vệ tinh do thám và máy bay do thám tầm cao, vào vị trí trong thời điểm có thông tin Triều Tiên sắp  phóng thử tên lửa.

Trong khi đó giới chức Hàn Quốc cũng khẳng định sự “biến mất” đột ngột của tàu đánh cá Trung Quốc tại khu vực ngoài khơi tây bắc bán đảo Triều Tiên. Đây có thể là một dấu hiệu báo trước các cuộc bắn thử tên lửa sắp diễn ra.

 

CHDCND Triều Tiên thường xuyên bắn thử các tên lửa tàu đối tàu tầm ngắn và những cuộc bắn thử này thực chất không gây mối đe dọa tức thì nào đối với những nước láng giềng. Nhưng nếu Bình Nhưỡng thử trong thời điểm hiện nay có thể coi đó là một động thái khiêu khích, nhất là sau khi Bình Nhưỡng hủy bỏ mọi thỏa thuận quân sự đạt được với Hàn Quốc, và ngay trước chuyến công du đầu tiên của Ngoại trưởng Hillary Clinton tới châu Á.

 

“Chúng tôi đang theo dõi sát những động thái đó với tất cả thiết bị chúng tôi có”, trung úy Bradley Gorden, người phát ngôn Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Mỹ cho biết. “Chúng tôi có đủ loại máy cảm biến quanh khu vực”.

 

Ngoại trưởng Clinton mới đây nói với chính phủ Bình Nhưỡng rằng những đe dọa và hoạt động quân sự gần đây của họ “là không thể chấp nhận được”. Bà hứa sẽ thảo luận về vấn đề này với các lãnh đạo Nhật Bản, Hàn Quốc, Indonesia và Trung Quốc khi tới công du các nước này vào tuần tới.

 

Tuần trước, giới chức Hàn Quốc đã tiết lộ những dấu hiệu cho thấy Triều Tiên đang chuẩn bị cho một cuộc bắn thử tên lửa quan trọng hơn, tên lửa Taepodong 2, một loại tên lửa tầm xa có khả năng vượt Thái Bình Dương và vươn tới lãnh thổ Mỹ. Một vật thể hình trụ đã được vệ tinh chụp thấy trên một chuyến tàu đi về hướng có địa điểm phóng thử tên lửa của Triều Tiên.

 

Năm 1998, Triều Tiên đã bắn phiên bản đầu của tên lửa Taepodong. Năm 2002, tên lửa Taepodong 2 đã bị rơi ngay sau khi được phóng đi. Theo giới phân tích, nếu Bình Nhưỡng có phóng thử thành công tên lửa Taepodong 2 đi chăng nữa, nó cũng không thể gây ra mối đe dọa tức thì đối với Mỹ và các đồng minh.

 

“Trong lần đầu tiên họ phóng tên lửa đó, nó bay được vài phút trước khi bị rơi xuống. Tầm đi của tên lửa Taepodong 2 vẫn có thể nhìn thấy được”, Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Robert Gates hôm qua cho hay tại Washington. “Vì vậy, cho đến nay tầm của nó vẫn rất ngắn”. 

 

Theo giới phân tích, để phóng được một tên lửa tầm cỡ như Taepodong 2, Triều Tiên phải mất nhiều tuần chuẩn bị. Vì vậy, theo họ nhiều khả năng Bình Nhưỡng sẽ quyết định gây áp lực đối với bà Clinton bằng việc phóng một tên lửa nhỏ hơn, gần vùng biển giáp giới với Hàn Quốc, nơi từng xảy ra những vụ đụng độ đẫm máu năm 1999 và 2000.

 

Phan Anh

Theo Times Onlines