1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Mỹ: lại xả súng tại trường đại học, 3 người thương vong

(Dân trí) – Ngày 15/1, người dân thành phố Hazard, bang Kentucky, Mỹ lại bàng hoàng khi một vụ xả súng tại trường đại học cộng đồng và công nghệ Hazard khiến 2 người chết và 1 người khác bị thương. Hung thủ sau đó đã đầu hàng cảnh sát.

Nước Mỹ liên tục phải chứng kiến các vụ xả súng
Nước Mỹ liên tục phải chứng kiến các vụ xả súng

Đáng chú ý là vụ việc xảy ra chỉ 1 ngày trước khi Tổng thống Obama dự định công bố gói giải pháp nhằm ngăn chặn tình trạng thương vong do xả súng bừa bãi tại Mỹ. Theo nguồn tin của cảnh sát, vụ việc xảy ra tại bãi đậu xe của trường đại học nêu trên. Tuy nhiên có vẻ vụ việc không liên quan đến các thành viên của trường đại học này.

“Vụ việc không có bất kỳ sự liên quan nào tới trường này”, cảnh sát trưởng thành phố Hazard Minor Allen khẳng định. “Chúng tôi nghĩ đây là một vụ bạo lực gia đình”. 2 nạn nhân bị thiệt mạng gồm một người đàn ông khoảng 50 tuổi và một phụ nữ 20 tuổi. Một bé gái tuổi teen khác bị thương và đã được đưa vào viện.

Hung thủ được cảnh sát xác định là Dalton Stidham, 21 tuổi. Theo tờ New York Times, sau khi gây án tên này đã tự đến văn phòng cảnh sát bang Kentucky tại Hazard trình báo về vụ việc. Khi các nhân viên điều tra đến hiện trường vào lúc 18 giờ (giờ địa phương) thì 2 nạn nhân đã chết. Kiểm tra khu vực này, cảnh sát đã thu giữ được một khẩu súng bán tự động.

Toàn bộ ngôi trường trên đã bị phong tỏa trong vòng gần 2 giờ đồng hồ. Theo chủ tịch của trường, ông Stephen Greiner, tại thời điểm xảy ra xả súng, có khoảng 30 sinh viên có mặt tại trường. Vì lí do an ninh các buổi học ngày 16/1 đều được trường hủy bỏ.

Vụ xả súng xảy ra giữa lúc nước Mỹ đang tranh cãi gay gắt về việc sẽ kiểm soát việc sử dụng súng ra sao để ngăn ngừa những thảm kịch như từng xảy ra đối với trường tiểu học Sandy Hook, thành phố Newtown, bang Connecticut hồi tháng 12. Trong vụ việc này, 20 trẻ em và 6 người lớn đã thiệt mạng.

Hiện chính quyền của Tổng thống Mỹ Obama đang muốn áp đặt một lệnh kiểm soát vũ khí trong đó có việc cấm các loại súng trường tấn công kiểu quân sự và các loại băng đạn có sức chứa lớn cùng khoảng một chục sắc lệnh nhằm “né” sự phản đối của một số nghị sỹ quốc hội Mỹ đối với việc thắt chặt kiểm soát súng.

Dự kiến các biện pháp này sẽ được ông Obama công bố trong ngày 16/1 tại Nhà Trắng với sự hiện diện của nhiều lực lượng thực thi pháp luật, các nhà lập pháp và cả những trẻ em đã viết thư gửi ông sau vụ xả súng tại trường Sandy Hook

Những ngày qua, trước những tin tức về khả năng Tổng thống siết chặt việc mua bán và sử dụng súng, rất nhiều người Mỹ đã có tâm lý mua súng “chạy” lệnh cấm. Theo thống kê của FBI, chỉ riêng tháng 12/2012, đã có hơn 2,7 triệu lượt kiểm tra thông tin nhân thân để phục vụ cho việc bán súng, cao nhất từ trước đến nay và xô đổ kỷ lục 2 triệu lượt kiểm tra hồi tháng 11.

Tính chung cả năm, số lượt kiểm tra thông tin khách hàng để bán súng lên tới 19,6 triệu lượt, tăng 19% so với năm 2011. Dù mỗi lượt kiểm tra không đồng nghĩa với một khẩu súng được bán ra nhưng điều này vẫn cho thấy sự quan tâm của người Mỹ tới thứ vũ khí chết người này ngày càng tăng.

Thanh Tùng
Tổng hợp