1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ ký hợp đồng 900 triệu USD phát triển tên lửa hành trình hạt nhân mới

(Dân trí) - Quân đội Mỹ đã thông qua hợp đồng trị gái 900 triệu USD phát triển tên lửa hành trình mới nhằm hiện đại hóa năng lực vũ khí hạt nhân của Washington.


Máy bay F-15E của Không quân Mỹ phóng tên lửa (Ảnh: Không quân Mỹ)

Máy bay F-15E của Không quân Mỹ phóng tên lửa (Ảnh: Không quân Mỹ)

RT đưa tin ngày 25/8, quân đội Mỹ đã quyết định ký hợp đồng 900 triệu USD với 2 tập đoàn vũ khí lớn Lockheed Martin và Raytheon nhằm nghiên cứu và phát triển tên lửa hành trình hạt nhân thế hệ mới. Đây là một phần trong gói kế hoạch hiện đại hóa vũ khí hạt nhân của Mỹ có trị giá 1.000 tỷ USD.

Hai nhà sản xuất sẽ có thời hạn 54 tháng để hoàn thiện sơ bộ thiết kế và nghiên cứu công nghệ mới. Sau đó đến năm 2022, Không quân Mỹ sẽ chọn 1 trong 2 công ty để tiến hành quy trình sản xuất, phát triển tên lửa mới.

Việc Mỹ đẩy mạnh phát triển tên lửa mới được cho là cấp thiết, trong bối cảnh tháng trước Nga đã hé lộ tên lửa KH-101 Raduga mới trong một cuộc không kích tiêu diệt phiến quân tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS tại Syria.

Tên lửa mới dự kiến sẽ được trang bị cho hệ thống máy bay ném bom của Không quân Mỹ như B-52, B-2 và B-21 và sẽ thay thế tên lửa hành trình AGM-86B do Boeing sản xuất và phục vụ trong quân đội Mỹ từ những năm 1980.

Trả lời Bloomberg, phát ngôn viên Deborah VanNierop của Boeing cho biết công ty này thất vọng vì đã bị gạt ra khỏi hợp đồng này. Tuy nhiên, Boeing vẫn “có phần” trong kế hoạch hiện đại hóa vũ khí hạt nhân của Mỹ. Tuần trước, hãng này được Không quân Mỹ thông qua hợp đồng phát triển tên lửa đạn đạo liên lục địa mới thay thế cho Minuteman III.

Đức Hoàng

Theo RT