1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Mỹ không kích nhằm vào "đao phủ" khét tiếng của IS

(Dân trí) - Lực lượng không quân Mỹ ngày 12/11 đã tiến hành các cuộc không kích tại Syria nhằm vào Mohammed Emwazi, “đao phủ” người Anh thuộc Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, thường được biết đến với cái tên “John thánh chiến”.

 

Hình ảnh đao phủ IS khét tiếng John thánh chiến (Ảnh: RT)
Hình ảnh đao phủ IS khét tiếng John thánh chiến (Ảnh: RT)

Thông báo của Lầu Năm Góc trong ngày 12/11 nêu rõ, các lực lượng Mỹ đã tiến hành các cuộc không kích tại thành phố Raqqa của Syria. Đợt không kích này nhằm vào đao phủ IS khét tiếng Mohammed Emwazi, hay còn được biết đến với cái tên “John thánh chiến”.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc Peter Cook cho biết giới chức nước này đang đánh giá kết quả của các cuộc không kích và sẽ cung cấp thêm thông tin trong thời điểm thích hợp.

Hiện Lầu Năm Góc vẫn đang xác định đợt không kích đã tiêu diệt được John thánh chiến hay chưa.


Mohammed Emwazi được cho là tứng xuất hiện trong các video dọa giết con tin phương tây (Ảnh: AFP, Rex)

Mohammed Emwazi được cho là tứng xuất hiện trong các video dọa giết con tin phương tây (Ảnh: AFP, Rex)

Mohammed Emwazi, hay John thánh chiến, là một công dân Anh “đầu quân” cho IS và là một tay đao phủ khét tiếng của nhóm phiến quân này. Emwazi xuất hiện lần đầu tiên trong đoạn video hành quyết nhà báo người Mỹ James Foley được đăng tải hồi tháng 8 năm ngoái. Sau đó tên này tiếp tục xuất hiện trong các đoạn băng ghi hình hành quyết nhiều nạn nhân khác của IS.

Hồi tháng 8 vừa qua, Emwazi đe dọa sẽ quay về Anh để hành quyết các nạn nhân bằng cách chặt đầu.

Giới chức an ninh Anh đã theo dõi Emwazi từ năm 2009 sau khi tên này bị lực lượng chức năng ngăn không cho tới Tanzania vì cho rằng y có liên hệ với các nhóm chiến binh Hồi giáo Al-Shabab.

Nhật Minh

Theo RT

 

Mỹ không kích nhằm vào "đao phủ" khét tiếng của IS - 3