1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ kêu gọi Nhật-Trung dùng “đầu lạnh”

(Dân trí) - Mỹ hôm qua 11/9 đã kêu gọi Nhật và Trung Quốc giữ bình tĩnh sau khi Bắc Kinh phái tàu hải giám tới quần đảo tranh chấp ở Hoa Đông để phản ứng trước động thái mua quần đảo của Tokyo.

 
Mỹ kêu gọi Nhật-Trung dùng “đầu lạnh”
Một nhóm người Trung Quốc biểu tình trước đại sứ quán Nhật ở Bắc Kinh ngày 11/9 để phản đối động thái quốc hữu hóa đảo tranh chấp giữa hai nước của Tokyo.
 

“Chúng tôi cho rằng trong môi trường hiện nay chúng tôi thực sự muốn những cái đầu lạnh hơn thắng thế”, trợ lý  Ngoại trưởng Mỹ phụ trách Đông Á và Thái Bình Dương Kurrt Campbell cho hay.

 

Quan điểm của ông Campbell phản ánh lại quan điểm của Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton vào cuối tuần qua, khi bà kết thúc chuyến công du châu Á. Theo ông Campbell giữ bình tĩnh là điều rất quan trọng bởi khu vực là “buồng lái của nền kinh tế toàn cầu”.

 

“Căng thẳng không được phát triển lớn hơn”, ông Campbell cho biết tại Trung tâm nghiên cứu chiến lược và quốc tế. “Chúng tôi tin rằng đối thoại hòa bình và duy trì hòa bình cùng an ninh luôn là điều quan trọng nhất, nhưng đặc biệt quan trọng trong tình hình hiện nay”, ông nói.

 

Cũng phản ánh quan điểm trước đó của Mỹ, ông Campbell cho biết Washington không đứng về phía bên nào trong các cuộc tranh chấp lãnh thổ ngày càng tăng cao ở khắp châu Á.

 

Trong khi đó, Trung Quốc hôm qua cho biết nước này đã cử hai tàu hải giám tới “khẳng định sự toàn vẹn lãnh thổ” đối với quần đảo trên Hoa Đông mà họ gọi là Điếu Ngư trong khi Nhật gọi là Senkaku. Động thái của Trung Quốc diễn ra ngay sau khi Nhật cho biết sẽ quốc hữu hóa quần đảo bằng cách mua từ những người chủ đất tư nhân của Nhật.

 

Châu Á hiện đang là một điểm nóng của thế giới bởi hàng loạt tranh chấp, trong đó có căng thẳng ở Biển Đông và căng thẳng giữa hai đồng minh của Mỹ (Nhật-Hàn) về quần đảo ở Biển Nhật Bản Takeshima/Dokdo.

 

Phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh APEC ở Vladivostok, Nga, hôm chủ nhật vừa qua, Ngoại trưởng Mỹ Clinton đã kêu gọi Nhật-Hàn “hạ bớt nhiệt và phối hợp cùng nhau” giải quyết tranh chấp.

 

Rộng hơn ở châu Á, bà Clinton cảnh báo “Mỹ hoặc thế giới không muốn nghi ngờ về sự ổn định và hòa bình ở khu vực tăng cao”.

 

Phan Anh

Theo AFP