1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ hủy chương trình bảo vệ 800.000 di dân không có giấy tờ hợp pháp

(Dân trí) - Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 5/9 tuyên bố chấm dứt chương trình Tạm hoãn trục xuất trẻ em đến Mỹ bất hợp pháp (DACA) của chính quyền Obama, trong một động thái có thể ảnh hưởng tới khoảng 800.000 người di cư không có giấy tờ hợp lệ tại Mỹ. Ông Obama ngay lập tức đã gọi bước đi này là “sai trái” và “tàn nhẫn”.


Đám đông biểu tình phản đối chính quyền Trump hủy DACA tại Los Angeles (Ảnh: AFP)

Đám đông biểu tình phản đối chính quyền Trump hủy DACA tại Los Angeles (Ảnh: AFP)

BBC đưa tin, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Jeff Sessions ngày 5/9 đã thông báo quyết định của Tổng thống Trump nhằm hủy bỏ DACA, một bước đi có thể ảnh hưởng tới khoảng 800.000 người di cư không có giấy tờ hợp lệ tại Mỹ.

Đồng thời, chính quyền Trump sẽ cho quốc hội 6 tháng để quyết định số phận của những người di cư bất hợp pháp theo chương trình DACA.

Chương trình DACA được chính quyền Tổng thống Mỹ Barack Obama công bố hồi năm 2012 nhằm cho phép các trẻ em nước ngoài, thuộc diện không có giấy tờ được đưa đến Mỹ trước năm 16 tuổi, được quyền ở lại học tập và làm việc mà không bị trục xuất. Chính sách này được gia hạn 2 năm/lần. Phần lớn những người trong chương trình DACA xuất thân từ các nước Mỹ La-tinh.

Chính quyền Trump cho rằng chương trình DACA, một sắc lệnh mà ông Obama “qua mặt” quốc hội để thông qua, là vi hiến.

Trong một thông điệp đăng tải trên mạng xã hội ngày 5/9, Tổng thống Trump cho biết giờ đây ông mong chờ phối hợp với cả các thành viên đảng Cộng hòa và Dân chủ để “thực thi cải cách nhập cư theo hướng ưu tiên nhất các công dân chăm chỉ của đất nước chúng ta”.

“Giờ đây quốc hội có 6 tháng để hợp pháp hóa DACA (điều mà chính quyền Obama đã không thể làm được). Nếu họ không thể, tôi sẽ xem xét lại vấn đề này”, ông viết.

Ông Trump đã có lập trường cứng rắn về vấn đề nhập cư trong chiến dịch tranh cử tổng thống hồi năm ngoái và cam kết hủy bỏ DACA nếu đắc cử.

Trong một tuyên bố, ông Trump nói ông không “ủng hộ trừng phạt trẻ em, mà phần lớn giờ đã là người trưởng thành, vì hành động của cha mẹ họ. Nhưng chúng ta phải công nhận rằng nước Mỹ là một quốc gia của những cơ hội vì chúng ta tuân thủ luật pháp”.

Cựu Tổng thống và các nghị sĩ lên tiếng

Theo BBC, những người thuộc chương trình DACA hiện thời sẽ không bị ảnh hưởng nhiều trong ít nhất 6 tháng tới, nhưng giờ đây sẽ không hồ sơ nào được cấp mới theo diện này.

Cựu Tổng thống Obama đã ngay lập tức lên tiếng phản đối quyết định chính quyền kế nhiệm, gọi là đó là hành động “sai trái” và "tàn nhẫn".

“Nhắm vào những người trẻ này là sai trái vì họ không làm gì sai”, ông Obama viết trên Facebook.

“Đây là một vấn đề đạo đức cơ bản. Đây là chuyện liệu chúng ta là những người muốn đẩy những trẻ mang nhiều khát vọng ra khỏi nước Mỹ, hay chúng ta muốn đối xử với họ theo cách thức muốn con cái chúng ta được đối xử”, ông Obama nhấn mạnh.

Dù bản thân vượt mặt quốc hội về DACA nhưng ông Obama giờ đây kêu gọi các thành viên quốc hội hành động để bảo vệ những di dân trẻ tuổi.

Các nghị sĩ khác cũng lên tiếng phản đối quyết định hủy bỏ DACA.

Trong một tuyên bố, lãnh đạo phe Dân chủ tại Hạ viện Nancy Pelosi đã chỉ trích quyết định của Tổng thống Trump và kêu gọi phe Cộng hòa đa số trong quốc hội phối hợp với các thành viên đảng Dân chủ để bảo vệ các di dân trong chương trình DACA.

Hai nghị khác từ hai đảng Dân chủ và Cộng hòa cũng tổ chức một cuộc họp báo để kêu gọi một dự luật lưỡng đảng để bảo vệ di dân DACA.

Chính phủ Mexico cho biết nước này lấy làm tiếc về quyết định của chính quyền Mỹ và sẽ đẩy mạnh công tác lãnh sự để hỗ trợ những công dân bị ảnh hưởng.

An Bình