1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ hối thúc Trung Quốc mạnh tay hơn với Triều Tiên

(Dân trí) - Ngoại trưởng Rex Tillerson và Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis đã hối thúc Trung Quốc gây sức ép mạnh hơn với Triều Tiên trong cuộc gặp cấp cao giữa các quan chức Mỹ và Trung Quốc tại Washington hôm qua 21/6.

Các quan chức cấp cao của Mỹ và Trung Quốc nhóm họp tại Washington ngày 21/6 (Ảnh: Reuters)
Các quan chức cấp cao của Mỹ và Trung Quốc nhóm họp tại Washington ngày 21/6 (Ảnh: Reuters)

Ngoại trưởng Rex Tillerson và Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis ngày 21/6 đã tổ chức buổi họp báo sau cuộc Đối thoại Ngoại giao và An ninh với các quan chức cấp cao của Trung Quốc ở thủ đô Washington.

Cả hai bộ trưởng Mỹ đều nhấn mạnh rằng Bắc Kinh vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc gây sức ép với Triều Tiên nhằm buộc nước này phải từ bỏ tham vọng hạt nhân cũng như tên lửa.

“Trung Quốc phải có trách nhiệm tăng cường mạnh hơn nữa sức ép về ngoại giao và kinh tế đối với Triều Tiên nếu họ muốn ngăn ngừa tình hình căng thẳng tiếp tục leo thang trong khu vực”, Ngoại trưởng Tillerson nói.

Trong khi đó, Bộ trưởng Mattis cũng đồng tình với quan điểm của Ngoại trưởng Tillerson, khẳng định “Trung Quốc tiếp tục phải hợp tác trong vấn đề này”.

Ông Mattis tuyên bố Mỹ sẽ tiếp tục có những biện pháp cần thiết để tự bảo vệ mình cũng như các đồng minh trước mối đe dọa Triều Tiên.

Phát biểu trước báo giới, các bộ trưởng Mỹ nêu bật mối nguy hiểm do Triều Tiên mang lại. Thậm chí, Ngoại trưởng Tillerson còn gọi chương trình hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng là “mối đe dọa lớn nhất trong khu vực hiện nay”.

“Chúng tôi kêu gọi việc phi hạt nhân hóa ngay lập tức bán đảo Triều Tiên, cũng như kêu gọi Triều Tiên dừng chương trình vũ khí hạt nhân phi pháp và các vụ thử tên lửa đạn đạo của nước này”, Ngoại trưởng Tillerson nhấn mạnh.

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson (phải) và Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis trong cuộc họp báo ngày 21/6 (Ảnh: Reuters)
Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson (phải) và Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis trong cuộc họp báo ngày 21/6 (Ảnh: Reuters)

Trong cuộc họp với các quan chức cấp cao của Trung Quốc, Ngoại trưởng Tillerson cũng hối thúc Bắc Kinh ngăn chặn các hoạt động nhằm giúp Triều Tiên thu lợi nhuận để “nuôi” chương trình hạt nhân và tên lửa.

Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh sự cần thiết của việc cắt đứt các nguồn thu tài chính của Bình Nhưỡng thông qua các hoạt động rửa tiền, xuất khẩu lao động và tấn công mạng.

Ông Tillerson cho biết phía Trung Quốc đã nhất trí rằng các công ty của nước này “không nên có quan hệ làm ăn” với các tổ chức hay công dân Triều Tiên vốn đang nằm trong diện trừng phạt.

“Các nước trên thế giới và các thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đều đang chung tay trong nỗ lực xử lý vấn đề Triều Tiên. Chúng tôi hy vọng Trung Quốc cũng sẽ làm tốt trách nhiệm của họ”, ngoại trưởng Mỹ nói thêm.

Cuộc họp giữa các quan chức cấp cao của Mỹ và Trung Quốc diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng đàn trên mạng xã hội Twitter để nói về chính sách kiềm chế Triều Tiên của Trung Quốc.

“Mặc dù tôi rất trân trọng những nỗ lực của Chủ tịch Tập Cận Bình và Trung Quốc khi góp sức trong việc giải quyết vấn đề Triều Tiên, song điều đó vẫn chưa hiệu quả. Tuy nhiên, ít nhất tôi biết rằng Trung Quốc đã cố gắng!”, ông Trump viết.

Thành Đạt

Theo The Hill