1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ hỗ trợ Philippines diệt phiến quân thân IS

(Dân trí) - Mỹ đang cung cấp “sự hỗ trợ về kỹ thuật” cho các chiến dịch của quân đội chính phủ Philippines nhằm đẩy lùi nhóm phiến quân thân tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở thành phố Marawi phía nam.

Trực thăng của quân đội chính phủ Philippines tham gia vào chiến dịch chống phiến quân tại Marawi (Ảnh: Reuters)
Trực thăng của quân đội chính phủ Philippines tham gia vào chiến dịch chống phiến quân tại Marawi (Ảnh: Reuters)

“Một số (người Mỹ) đã tới đây để hỗ trợ về kỹ thuật”, Trung tá Jo-Ar Herrera, người phát ngôn của Sư đoàn Bộ binh số 1 thuộc quân đội Philippines, trả lời trong cuộc họp báo ngày 6/6 khi được hỏi về việc lực lượng quân đội Mỹ có đang hiện diện tại Marawi hay không.

Ông Herrera cho biết quân đội Mỹ không trực tiếp tham gia vào các chiến dịch tác chiến chống nhóm phiến quân Maute thân IS tại thành phố Marawi. Thay vào đó, Washington hỗ trợ Manila trong khuôn khổ các cam kết chống khủng bố giữa hai nước.

“Chúng tôi có một thỏa thuận với Mỹ liên quan tới các hoạt động chống khủng bố. Cuộc tập trận Balikatan giữa hai nước vừa mới kết thúc. Các hoạt động chung với Mỹ bao gồm các cuộc tập trận, huấn luyện và hỗ trợ về kỹ thuật”, ông Herrera cho biết thêm.

Trước đó, ngày 3/6, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis cho biết Washington ủng hộ Philippines trong cuộc chiến với nhóm phiến quân tại Marawi. Mới đây, ngày 5/6, quân đội Mỹ đã chuyển giao hàng trăm khẩu súng máy, súng trường và súng phòng lựu cho quân đội Philippines nhằm hỗ trợ Manila trong chiến dịch tiêu diệt phiến quân. Đây đều là những vũ khí mới và được Mỹ cấp cho Philippines đúng vào thời điểm cuộc bạo loạn tại khu vực phía nam đang diễn ra căng thẳng.

Đây không phải lần đầu tiên Mỹ hỗ trợ Philippines, một đồng minh lâu năm của Washington, trong cuộc chiến chống khủng bố. Năm 2002, Mỹ đã giúp chính phủ Philippines tiêu diệt Abu Sabaya, thủ lĩnh của nhóm phiến quân Abu Sayyaf khét tiếng. Sau đó, năm 2015, Mỹ cũng đã giúp Philippines bắt giữ phần tử khủng bố Zulkifli bin Hir ở Mamasapano, tỉnh Maguindanao.

Cuộc giao tranh giữa quân đội chính phủ Philippines và nhóm phiến quân Maute tại thành phố Marawi vẫn diễn ra suốt 2 tuần vừa qua, khiến ít nhất 178 người thiệt mạng. Quân đội Philippines đã tăng cường triển khai binh lính cũng như các trang thiết bị quân sự hiện đại tới thành phố phía nam để dẹp loạn trong khi lệnh thiết quân luật vẫn đang được duy trì trên toàn bộ đảo Mindanao.

Thành Đạt

Theo Inquirer