1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ-Hàn tập trận quy mô lớn trong 2 tuần

(Dân trí) - Mỹ và Hàn Quốc quyết định sẽ tiến hành cuộc tập trận thường niên “Người bảo vệ tự do Ulchi” trong hai tuần cuối tháng này, bất chấp những tiến bộ vừa đạt được giữa hai miền Triều Tiên liên quan đến số phận khu công nghiệp chung Kaesong.

Mỹ-Hàn tập trận quy mô lớn trong 2 tuần
Các binh sĩ thuộc Lữ đoàn Pháo binh 17 của Mỹ sẽ tham gia cuộc tập trận thường niên "Người bảo vệ tự do Ulchi" trong hai tuần cuối tháng 8.

Ngày 10/8, Bộ Chỉ huy liên quân Hàn-Mỹ (CFC) cho biết cuộc tập trận thường niên mang tên "Người bảo vệ tự do Ulchi" sẽ được tiến hành từ 19-30/8 tới.

Trong một thông cáo báo chí, người phát ngôn CFC cho biết khoảng 30.000 binh sĩ Mỹ, trong đó đa số là lực lượng đồn trú tại miền Nam Hàn Quốc, cùng 3.000 quân điều từ nơi khác sẽ tham gia cuộc diễn tập.

Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc cho biết sẽ có hơn 50.000 quân của nước này tham gia tập trận.

"Người bảo vệ tự do Ulchi" về cơ bản là một cuộc tập trận giả định trên máy tính với việc binh sĩ vẫn ở trong các vị trí đóng quân.

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh hai miền Triều Tiên vừa đạt được nhất trí sẽ tiến hành đàm phán về việc nối lại hoạt động tại khu công nghiệp chung Kaesong vốn bị đóng cửa suốt hơn 4 tháng qua.

Tuy nhiên, hiện chưa có phản ứng chính thức từ phía Triều Tiên trước thông báo trên.

Vũ Anh
Theo AFP