1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ - Hàn tập trận quân sự quy mô lớn

(Dân trí) - Cuộc tập trận thường niên mang tên “Đại bàng non” giữa quân đội Mỹ và Hàn Quốc đã bắt đầu vào sáng nay, 1/3. Thông báo của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết đây là một trong những cuộc tập trận có quy mô lớn nhất và hiện hai nước cũng đang chuẩn bị cho một cuộc tập trận khác mang tên “Giải pháp then chốt”.


Tàu hải quân Mỹ - Hàn trong một cuộc tập trận năm 2016 (Ảnh: Yonhap)

Tàu hải quân Mỹ - Hàn trong một cuộc tập trận năm 2016 (Ảnh: Yonhap)

Theo thông báo, cuộc tập trận thực địa “Đại bàng non”, dự kiến sẽ kết thúc vào cuối tháng tới, có sự tham gia của các lực lượng hải, lục và không quân. Ngoài ra, quân đội hai nước cũng có kế hoạch tiến hành một cuộc tập trận khác mang tên “Giải pháp then chốt” từ ngày 13/3. Đây là cuộc tập trận được thực hiện trên máy tính với các tình huống giả định.

Còn tại cuộc tập trận “Đại bàng non”, các nguồn tin cho biết Mỹ dự định đưa nhiều loại vũ khí chiến lược như nhóm tàu sân bay USS Carl Vinson, chiến đấu cơ hiện đại F-35 cùng máy bay ném bom tầm xa B-1B và B-52, qua đó gửi đi một thông điệp cứng rắn trước các hành động của Triều Tiên trong thời gian qua.

Hãng Yonhap dẫn một số nguồn tin cho biết có khả năng Mỹ và Hàn Quốc sẽ triển khai thêm các loại vũ khí chiến thuật để tăng cường sức răn đe trước những động thái khiêu khích của Triều Tiên.

Các cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn luôn gây ra những căng thẳng quân sự giữa hai miền Triều Tiên, nơi về lý thuyết vẫn đang trong tình trạng chiến tranh vì chưa có hiệp định hòa bình. Hôm 12/2 vừa qua, Triều Tiên đã phóng thử tên lửa đạn đạo tầm trung mới phát triển. Sau đó, Bình Nhưỡng đã ra thông báo phản đối các cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường các năng lực hạt nhân để phòng vệ trước những mối đe dọa.

Ngọc Anh

Tổng hợp