1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ- Hàn tập trận hải quân đối phó với Triều Tiên

(Dân trí) – Hôm nay, quân đội Mỹ và Hàn Quốc sẽ bắt đầu tiến hành cuộc tập trận hải quân chung kéo dài 6 ngày trong bối cảnh cần duy trì cảnh giác cao độ trước khả năng Triều Tiên có thể có thêm các hành động khiêu khích quân sự.

Quân đội Mỹ và Hàn Quốc phối hợp tác chiến trong một cuộc tập trận chung.
Quân đội Mỹ và Hàn Quốc phối hợp tác chiến trong một cuộc tập trận chung.


“Các lực lượng Hàn Quốc và Mỹ đang tập trung giám sát chặt chẽ mọi hoạt động quân sự của Triều Tiên. Quân đội hai nước cũng bắt đầu tiến hành tập trận hải quân kéo dài 6 ngày ở Biển Đông từ ngày 19/2 để kiểm tra khả năng sẵn sàng tham chiến của liên quân”, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Wi Yong-seop phát biểu tại cuộc họp báo ngày hôm qua.

Đại tá Wi Yong-seop cũng cho biết đây là một cuộc tập trận chống tàu ngầm. Tham gia tập trận có khoảng 10 tàu chiến Hàn Quốc, trong đó có tàu khu trục Aegis, tàu ngầm và máy bay tuần tra trên biển P-3.

Trước đó, chính phủ Hàn Quốc đã ban bố tình trạng báo động nhằm theo dõi chặt chẽ mọi dấu hiệu can thiệp của Triều Tiên vào hệ thống định vị toàn cầu (GPS) trong bối cảnh Tổng thống đắc cử Hàn Quốc Pak Geun-hye chuẩn bị tuyên thệ nhậm chức vào ngày 25/2.

Hiện cơ quan quản lý truyền thông nhà nước Hàn Quốc đã thành lập một nhóm đặc nhiệm chịu trách nhiệm phối hợp với các cơ quan chính phủ, các công ty viễn thông và phát thanh truyền hình giám sát mọi toan tính gây nhiễu GPS của Bình Nhưỡng. Các bộ ngành khác cũng phải tăng cường công tác giám sát trong lĩnh vực do mình quản lý.

Linh Giang
Theo Yonhap