1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Mỹ - Hàn khởi động tập trận quy mô lớn

(Dân trí) - Sáng sớm nay, hàng chục nghìn binh lính Mỹ và Hàn Quốc đã khởi động cuộc tập trận quy mô lớn dựa trên kịch bản về một cuộc tấn công tổng lực của Triều Tiên, nước từng lên án cuộc tập trận là một "lời tuyên chiến".

ulchi-e153d

Cuộc tập trận năm nay chủ yếu được mô phỏng trên máy tính (Ảnh: Strategic)

 

Đây là cuộc tập trận thường niên giữa Mỹ và Hàn Quốc, mang tên “Người bảo vệ tự do Ulchi”.

Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, cuộc tập trận sẽ kéo dài tới hết ngày 28/8, chủ yếu được mô phỏng trên máy tính nhưng vẫn có sự tham gia của 50.000 binh sĩ Hàn Quốc và 3.000 quân nhân Mỹ.

Nội dung diễn tập xoay quanh năng lực tác chiến và phối hợp tác chiến trong tình huống xảy ra một cuộc tấn công tổng lực của Triều Tiên.

Seoul và Washington khẳng định cuộc tập trận hoàn toàn mang tính chất phòng thủ.

Tuy nhiên, Bình Nhưỡng coi đây là cuộc diễn tập chuẩn bị cho "chiến tranh xâm lược Triều Tiên".

Lâu nay, Triều Tiên luôn coi các cuộc tập trận chung Mỹ- Hàn thường niên là hành động cố ý khiêu khích của Mỹ và Hàn Quốc. Cuộc tập trận lần này cũng không ngoại lệ.

“Những cuộc tập trận chung quy mô lớn kiểu này... chẳng khác nào một lời tuyên chiến”, Ủy ban thống nhất hòa bình của Bình Nhưỡng khẳng định trong tuyên bố đưa ra tuần trước.

“Triều Tiên sẽ đáp trả bằng hành động quân sự mạnh tay nhất”, tuyên bố nhấn mạnh thêm.

Ủy ban trên cũng nêu rõ Triều Tiên sẵn sàng đối phó với bất kỳ phương thức chiến tranh nào của Mỹ và đủ sức răn đe một cuộc chiến tranh hạt nhân do Washington tiến hành. Ngoài ra, tuyên bố cũng không quên cảnh báo Hàn Quốc nằm trong tầm ngắm của các loại vũ khí tấn công có độ chính xác cực cao.

Vũ Anh

Theo AFP