1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ-Hàn hoãn tập trận chung ngoài khơi Hoàng Hải

(Dân trí) - Cuộc tập trận chống tàu ngầm mà Mỹ và Hàn Quốc đã lên kế hoạch tiến hành vào hôm nay ở ngoài khơi bờ biển phía tây Bán đảo Triều Tiên đã phải hoãn lại do bão đang đến gần, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) hôm qua thông báo.

 
Mỹ-Hàn hoãn tập trận chung ngoài khơi Hoàng Hải - 1
Tàu chiến Mỹ-Hàn trong cuộc tập trận ngày 27/7.

Cuộc tập trận kéo dài 5 ngày là cuộc tập trận lần thứ hai trong loạt các cuộc diễn tập chung giữa Seoul và Washington nhằm biểu dương sức mạnh, sau vụ chìm tàu Cheonan hồi tháng 3 trong khu vực tranh chấp ở Hoàng Hải.

Cuộc tập trận cũng dự kiến được khởi động ngay sau khi hải quân Trung Quốc kết thúc cuộc diễn tập bắn đạn thật vào ngày 4/9, gần khu vực này.

Theo thông báo của JCS, lý do hoãn cuộc tập trận này là nhằm tránh ảnh hưởng của cơn bão Malou đang xuất hiện tại vùng biển ngoài khơi phía nam Nhật Bản và nhiều khả năng sẽ tràn vào Hàn Quốc đầu tuần tới. Thời gian tiến hành cuộc tập trận sẽ được thông báo sau.

Bộ chỉ huy Lực lượng hỗn hợp Mỹ - Hàn Quốc hôm 3/9 ra thông báo cho biết trong cuộc tập trận tại khu vực Hoàng Hải sẽ có ít nhất 10 tàu chiến và tàu ngầm của hai nước tham gia.

Hồi cuối tháng 7, Mỹ-Hàn đã khởi động cuộc diễn tập hải quân quy mô lớn ở vùng biển phía đông bán đảo Triều Tiên với sự tham gia của tàu sân bay 97.000 tấn USS George Washington.

Khi đó, một quan chức Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết các cuộc tập trận chung Hàn - Mỹ sẽ được tiếp tục tiến hành 1 tháng một lần đến cuối năm nay.

Nhật Mai
Theo Yonhap