1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ-Hàn đã tập trận “chiếm Triều Tiên”

(Dân trí) - Một tờ báo Hàn Quốc hôm nay 11/9 cho biết quân đội nước này và quân đội Mỹ đã tập trận với giả định chiếm và bình ổn Triều Tiên trong cuộc tập trận chung vào tháng trước.

Mỹ-Hàn đã tập trận “chiếm Triều Tiên”
Cuộc tập trận giả định "chiếm Triều Tiên" giữa Mỹ và Hàn Quốc được thực hiện trong đợt tập trận "Người bảo vệ Ulchi" hàng năm.
 

Theo Dong-A Ilbo, hai đồng minh Mỹ-Hàn cũng đã từng tiến hành cuộc tập trận bình ổn tương tự vào năm 2010 và vào tháng trước họ đã nâng cấp cuộc tập trận để tăng cường vai trò của quân đội Hàn Quốc trong trường hợp xảy ra “tình huống khẩn cấp ở miền Bắc”.

 

Tờ báo dẫn lời một quan chức cấp cao của chính phủ không được nêu tên cho biết cuộc tập trận “Gió tự do” bao gồm cả hỗ trợ nhân đạo cho người Triều Tiên sau khi chiếm nước này và phục hồi các cơ quan hành chính.

 

Cuộc tập trận là một phần trong đợt tập trận “Người bảo vệ tự do Ulchi” hàng năm, kéo dài từ 20-31/8, với sự tham gia của hàng chục ngàn binh sỹ Mỹ-Hàn.

 

Triều Tiên thường lên án cuộc tập trận là để chuẩn bị cho một cuộc chiến với nước này.

 

“Cuộc tập trận…lần đầu tiên để quân đội Hàn Quốc dẫn đầu tất cả các hoạt động nhằm bình ổn Triều Tiên, với sự hỗ trợ của Mỹ”, nguồn tin quân sự cho biết với tờ Dong-A.

 

Tờ báo cho biết thêm đầu năm tới, Mỹ-Hàn sẽ tiến hành một cuộc tập trận tương tự trong đợt tập trận chung hàng năm mang tên Key Resolve (Giải pháp then chốt).

 

Trong khi đó người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc từ chối bình luận, cho biết thông tin về các cuộc tập trận là bí mật.

 

Năm 2010, Walter Sharp, chỉ huy 28.500 binh sỹ Mỹ đóng quân ở Hàn Quốc khi đó, cho biết hai nước cần phải tiến hành “những cuộc tập trận thực sự” chuẩn bị cho “bất kỳ điều gì xảy ra ở bán đảo Triều Tiên”, trong đó có cả hoạt động bình ổn.

 

Cũng năm đó, Triều Tiên phản ứng đầy giận dữ đối với thông tin về cuộc tập trận bình ổn, cáo buộc Seoul đang tìm cách lật đổ chính quyền ở Bình Nhưỡng.

 

Vũ Quý

Theo AFP