1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ, Đức rút toàn bộ tên lửa khỏi Thổ Nhĩ Kỳ

(Dân trí) - Mỹ và Đức thông báo sẽ rút toàn bộ các khẩu đội tên lửa Patriot khỏi Thổ Nhĩ Kỳ vào cuối năm nay và đầu năm sau. Tuy nhiên, các tên lửa này có thể được tái triển khai bất cứ lúc nào nếu Ankara phải đối mặt với các mối đe dọa trong khu vực.

 

turkey-missiles-25f20

Mỹ sẽ là nước đầu tiên rút tên lửa Patriot khỏi Thổ Nhĩ Kỳ (Ảnh: NewsAsia)

Theo thông cáo chung của Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ ngày 16/8, Washington sẽ bắt đầu rút các tên lửa khỏi Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 10, sau khi đã giúp Ankara tăng cường năng lực phòng không trước các mối đe dọa từ cuộc chiến ở Syria.

“Sứ mệnh của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) kéo dài 2 năm sẽ kết thúc vào tháng 10/2015 và không được gia hạn”, thông cáo chung của hai nước nêu rõ khi đề cập đến thời hạn rút các khẩu đội tên lửa.

Tuy nhiên, các tên lửa này sẽ được đưa trở lại bất cứ lúc nào để giúp Ankara đối phó với các nguy cơ và mối đe dọa từ tên lửa đạn đạo.

“Mỹ sẵn sàng đưa tên lửa Patriot và quân nhân quay lại Thổ Nhĩ Kỳ trong vòng một tuần nếu cần thiết”, thông cáo viết.

Sau khi rút về, toàn bộ các khẩu đội tên lửa sẽ được tái triển khai tại Mỹ để duy trì năng lực đối phó với các mối đe dọa toàn cầu.

“Các khẩu đội tên lửa Patriot sẽ được tái triển khai tại Mỹ để đảm bảo duy trì năng lực đối phó với các mối đe dọa toàn cầu ngày càng lớn, đồng thời bảo vệ các đồng minh và đối tác, trong đó có Thổ Nhĩ Kỳ”, phía Mỹ thông báo.

Trước đó một ngày, Đức cũng thông báo kế hoạch tương tự nhưng với thời gian thực hiện từ đầu năm tới.

“Đức sẽ rút các khẩu đội tên lửa Patriot và 250 quân đang đồn trú tại Thổ Nhĩ Kỳ sau khi thời hạn thực hiện nhiệm vụ phòng không của lực lượng này kết thúc đầu năm 2016”, Bộ Quốc phòng Đức cho biết hôm 15/8.

“Nhiệm vụ của các binh sĩ Đức tại Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không được gia hạn sau khi kết thúc ngày 31/1/2016, do mối đe dọa chính trong khu vực là IS nhưng lực lượng này lại không sở hữu các loại tên lửa”, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Ursula Von der Leyen cho hay.

Từ năm 2013, các binh sĩ Đức, Mỹ và nhiều nước khác nhận nhiệm vụ vận hành các khẩu đội tên lửa phòng không Patriot bố trí gần biên giới Syria.

Đây là một phần trong sứ mệnh “Hàng rào chủ động” của NATO, nhằm giúp Thổ Nhĩ Kỳ đối phó với các mối đe dọa từ cuộc chiến tại quốc gia láng giềng.

Tuy rút các khẩu đội tên lửa khỏi Thổ Nhĩ Kỳ, song cả Mỹ và Đức đều cam kết sẽ tiếp tục giúp Ankara và các lực lượng an ninh trong khu vực đối phó với IS và từng bước ổn định tình hình.

Vũ Anh

Theo AFP, AP