1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ đưa "biểu tượng Chiến tranh Lạnh" B-52 đến Thuỵ Điển tập trận dằn mặt Nga

(Dân trí) - Lầu Năm Góc sẽ cử 2 oanh tạc cơ B-52, biểu tượng của đối đầu Đông - Tây trong Chiến tranh Lạnh, tới quốc gia trung lập Thụy Điển để tham gia tập trận vào tháng 6 tới, nhằm gửi một thông điệp răn đe Nga.

Mỹ sẽ đưa 2 máy bay B-52 đến Thụy Điển tập trận vào tháng 6 tới. (Ảnh:

Mỹ sẽ đưa 2 máy bay B-52 đến Thụy Điển tập trận vào tháng 6 tới. (Ảnh: Sputnik)


Tờ IB Times cuối tuần trước đưa tin 2 máy bay ném bom B-52 sẽ từ Mỹ bay sang Thuỵ Điển tham gia cuộc tập trận gần Ravlunda, Thuỵ Điển trên vùng biển Baltic vào ngày 13/6 tới.

Theo báo trên, 2 chiếc B-52 8 động cơ sẽ tập trận ngay tại không phận mà các máy bay Nga đã bay qua nhiều lần trong các tháng gần đây. Động thái mới của Mỹ khiến các chuyên gia dự đoán sẽ tạo thêm căng thẳng, khiến Đông - Tây bước vào một cuộc chiến tranh lạnh mới.

Theo tờ Sputnik, trong cuộc tập trận vào tháng 6 tới, các oanh tạc cơ nổi danh trong Chiến tranh Lạnh sẽ không mang theo bom nguyên tử, mà sẽ bay thẳng từ Mỹ tới Thụy Điển, tiến hành diễn tập thả thủy lôi gần Ravlunda.

Đài phát thanh Sverige của Thuỵ Điển đưa tin cuộc tập trận hải quân này mang tên Baltops, diễn tập bảo vệ bờ biển Thụy Điển trong trường hợp bị một lực lượng đổ bộ tấn công. Hồi năm ngoái, một “tàu ngầm lạ” đã xâm nhập vùng biển Thuỵ Điển khiến nước này mở một cuộc săn lùng quy mô. Cuộc tìm kiếm không có kết quả gì, nhưng nhiều nguồn tin lo ngại con tàu lạ đến từ Nga dù điện Kremlin đã kiên quyết bác bỏ.

Trong khi đó, IB Times bình luận với việc điều 2 chiếc B-52 tới Thụy Điển, mỹ muốn biểu dương sức mạnh với Nga, chứng minh Washington có thể hỗ trợ các đồng minh châu Âu với các hành động phản ứng nhanh từ khoảng cách lớn. Báo trên lập luận rằng 2 phi cơ của Mỹ sẽ bay một mạch từ Mỹ đến Thuỵ Điển tham gia diễn tập và sau đó bay lại về Mỹ với nhiên liệu được tiếp trên không.

Thuỵ Điển không phải là thành viên NATO và duy trì chính sách trung lập trong nhiều thập niên. Tuy nhiên, trong những tháng gần đây chính phủ Thuỵ Điển có những động thái củng cố quan hệ với phương Tây, khiến giới phân tích cho rằng nếu có xung đột xảy ra với Nga thì Stockholm sẽ ngả sang phương Tây.

“Tôi đoán rằng đây là tín hiệu cho thấy Thụy Điển sẽ không đầu hàng trước các chiến thuật của Nga như là xâm phạm không phận”, giáo sư Jacob Westberg thuộc Đại học Quốc phòng Thụy Điển.

Dù đã phục vụ Không quân Mỹ trong hơn 60 năm, máy bay ném bom chiến lược B-52 vẫn luôn là một công cụ gây sức ép mạnh mẽ của các nhà hoạch định chính sách Mỹ bởi có thể hoạt động ở tầm xa và có thể mang theo lượng bom lớn.

Hồi năm ngoái, khi Washington muốn dằn mặt Triều Tiên, 2 chiếc B-52 cũng đã được điều đến sát biên giới nước này để thị uy. Gần đây B-52 cũng được điều động bay đến châu Âu, như trong cuộc tập trận trên Địa Trung Hải hồi tháng 10/2014.

Hiện đội máy bay B-52 của Mỹ chủ yếu đóng ở 2 căn cứ tại Mỹ là Barksdale (bang Louisiana) và Minot (bang Bắc Dakota), và có thể bay đến mọi nơi trên trái đất khi diễn tập. B-52 từng ném bom mở màn cuộc chiến tranh vùng Vịnh tại Iraq khi bay từ Mỹ rải bom rồi trở về trong một nhiệm vụ kéo dài tổng cộng 35 tiếng.

IB Times nhận định, hồi năm ngoái, trong một động thái được cho là nhằm cảnh báo Nga về cuộc khủng hoảng Ukraine, Lầu Năm Góc đã lần đầu tiên cử oanh tạc cơ tàng hình B-2 đến châu Âu. Tuy nhiên, cho đến gần đây, Mỹ đã quyết định tập trận với NATO bằng loại oanh tạc cơ biểu tượng của Chiến tranh Lạnh B-52.

Trả lời đài Sverige về việc Mỹ cử B-52 tham gia tập trận ở Thuỵ Điển sắp tới, tướng Thuỵ Điển Karl Engelbrektson phát biểu: "Người Nga muốn diễn giải việc này như thế nào, họ sẽ tự quyết định lấy”.

Thoa Phạm
Theo IB Times, Sputnik