1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ đưa 100 quách gỗ tới biên giới Hàn - Triều

(Dân trí) - Quân đội Mỹ thông báo đã chuyển 100 quách gỗ tới khu phi quân sự liên Triều để chuẩn bị tiếp nhận hài cốt của các binh sĩ Mỹ thiệt mạng trong chiến tranh Triều Tiên.

Lực lượng Liên Hợp Quốc tiếp nhận hài cốt của của binh sĩ Mỹ được Triều Tiên trao trả tại khu phi quân sự liên Triều vào năm 1999 (Ảnh: AP)
Lực lượng Liên Hợp Quốc tiếp nhận hài cốt của của binh sĩ Mỹ được Triều Tiên trao trả tại khu phi quân sự liên Triều vào năm 1999 (Ảnh: AP)

Quân đội Mỹ ngày 23/6 thông báo đã chuyển 100 quách gỗ tới khu phi quân sự liên Triều, nơi chia tách biên giới Hàn Quốc và Triều Tiên, để chuẩn bị cho việc Bình Nhưỡng sẽ trao trả lại hài cốt của các binh sĩ Mỹ thiệt mạng trong chiến tranh Triều Tiên (1950-1953).

Các quan chức Mỹ cho biết thời gian và địa điểm chuyển giao thi thể vẫn chưa được công bố, nhưng chính quyền Mỹ sẵn sàng nhận hài cốt bất cứ khi nào nếu Triều Tiên quyết định tiến hành việc này nhanh chóng.

Theo sĩ quan phụ trách thông tin của Lực lượng Mỹ ở Hàn Quốc Sung Ho-jung, các quách gỗ được đưa đến Khu vực An ninh chung ở khu phi quân sự trong làng đình chiến Panmunjom để chuẩn bị hồi hương hài cốt. Ngoài ra, quốc kỳ Mỹ và 158 quan tài kim loại được sử dụng để đưa quách đựng hài cốt các binh sĩ về Mỹ cũng đã được chuyển từ căn cứ quân sự Yongsan của Mỹ gần Seoul tới căn cứ không quân Osan.

Triều Tiên đã đồng ý trao trả hài cốt của các binh sĩ Mỹ trong cuộc gặp giữa Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un tại Singapore hôm 12/6. Chính quyền Trump hy vọng Triều Tiên sẽ trao trả 200 bộ hài cốt cho Mỹ.

Từ năm 1996-2005, các đội tìm kiếm chung của Mỹ và Triều tiên đã tiến hành 33 chiến dịch tìm kiếm và thu thập được 229 bộ hài cốt của các binh sĩ Mỹ. Tuy nhiên, những nỗ lực tìm kiếm và trao trả hài cốt bị dừng lại trong hơn 10 năm do căng thẳng giữa Mỹ và Triều Tiên liên quan tới chương trình phát triển vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng. Ngoài ra, Mỹ cũng lo ngại về sự an toàn của các đội tìm kiếm do nước này cử tới Triều Tiên trong nhiệm kỳ của cựu Tổng thống George W. Bush.

Hơn 36.000 binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng trong chiến tranh Triều Tiên. Gần 7.700 người vẫn đang mất tích và khoảng 5.300 người mất tích tại Triều Tiên. Lần gần đây nhất Triều Tiên trao trả hài cốt binh sĩ Mỹ vào năm 2007.

Truyền thông Triều Tiên kêu gọi thực thi thỏa thuận

Truyền thông Triều Tiên ngày 24/6 đã kêu gọi các bên thực hiện đúng thỏa thuận đạt được tại hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều tại Singapore. Ngoài việc trao trả các hài cốt, thỏa thuận còn bao gồm việc thiết lập các quan hệ song phương "mới" và cùng nỗ lực xây dựng một cơ chế hòa bình "bền vững và ổn định" trên bán đảo Triều Tiên.

"Lập trường vững chắc, kiên định của chúng tôi là mở ra tương lai mới cho hòa bình và an ninh của thế giới. Bằng việc thực thi chính xác tuyên bố chung mà Triều Tiên và Mỹ đã công bố, chúng tôi sẽ thực thi trách nhiệm của mình nhằm giải quyết những căng thẳng cũng như các mối quan hệ thù địch kéo dài nhiều thập niên qua, đồng thời mở ra một kỷ nguyên mới trong quan hệ hợp tác Triều-Mỹ”, Uriminzokkiri, trang mạng tuyên truyền của Triều Tiên, nhấn mạnh.

DPRK Today, một kênh tuyên truyền khác của Triều Tiên, cũng đưa ra những lời kêu gọi tương tự. "Con đường hướng tới việc thực thi triệt để tuyên bố chung Triều-Mỹ là con đường đảm bảo các lợi ích chung của nhân dân hai nước, đồng thời đảm bảo hòa bình, an ninh và thịnh vượng trên bán đảo Triều Tiên cũng như trên toàn thế giới", DPRK Today viết.

Thành Đạt

Theo Yonhap