1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ: Đọ súng dữ dội ở sở cảnh sát Dallas

(Dân trí) - Một nghi phạm rạng sáng 13/6 đã nã súng và cho nổ bom tại trụ sở cảnh sát Dallas, Mỹ. Cảnh sát Dallas sau đó đã rượt đuổi và bắn chết nghi phạm.

Hiện trường vụ đọ súng tại sở cảnh sát Dallas. (Ảnh:

Hiện trường vụ đọ súng tại sở cảnh sát Dallas. (Ảnh: WP)

Vụ đọ súng xảy ra tại tại trụ sở cảnh sát thành phố Dallas, bang Texas (Mỹ) vào sáng sớm ngày 13/6 (giờ địa phương).

Washington Post dẫn lời  cảnh sát trưởng Dallas David Brown cho biết một chiếc xe tải bọc thép đâm vào các xe cảnh sát tại trụ sở rồi nã đạn.

Các nhân chứng cho biết có khoảng 4 tay súng đã thực hiện cuộc tấn công này. Cảnh sát trưởng Brown ban đầu cũng cho rằng có thể có tới 4 cá nhân tham gia vụ tấn công trụ sở cảnh sát, nhưng sau đó xác định chỉ có một nghi phạm bắn từ nhiều góc và nhiều vị trí. 

Một nghi phạm sau đó đã bỏ trốn trên chiếc xe van, hướng ra phía ngoại ô trong sự truy đuổi của cảnh sát. Cảnh sát đã truy đuổi nghi phạm bằng ô tô tới khu ngoại ô phía nam thành phố. 

Ông Brown cho hay lực lượng bắn tỉa của cảnh sát đã đã bắn chết một nghi phạm trong vụ tấn công này. 



Theo ông Brown, nghi phạm được xác định có tên là James Boulware, và động cơ vụ tấn công là việc con trai ông ta bị cảnh sát tạm giam vì "bị buộc tội khủng bố."

Cảnh sát trưởng Brown sau đó đã cho biết vụ tấn công vào trụ sở cảnh sát thành phố này sáng sớm cùng ngày không liên quan đến khủng bố và thủ phạm chỉ hoạt động đơn lẻ.

Ông Brown cho biết cơ quan cảnh sát đã phối hợp chặt chẽ với Cục điều tra Liên bang FBI để đưa ra kết luận này.

Phía cảnh sát Dallas cho biết đã phát hiện những quả bom ống nằm trong một trong 4 chiếc túi trống, "được đặt rải rác khắp mặt tiền và mặt bên trụ sở cảnh sát". Họ cũng cho hay không có cảnh sát nào bị thương trong vụ đụng độ.
 
Thoa Phạm
Theo WP, CBS