1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ điều máy bay tàng hình tối tân F-22 tới Nhật Bản

(Dân trí) - Mỹ gần đây đã triển khai 8 máy bay tàng hình F-22 tới căn cứ không quân Yokota, nằm ở phía tây thủ đô Tokyo, trong một động thái phô trương sức mạnh quân sự trước những diễn biến phức tạp tại khu vực Đông Á, tờ Asahi Shimbun ngày 21/1 đưa tin.

 

Một cặp chiến đấu cơ tàng hình F-22 của Mỹ (Ảnh: www.murdoconline.net)
Một cặp chiến đấu cơ tàng hình F-22 của Mỹ (Ảnh: www.murdoconline.net)

Một nguồn tin của Bộ Quốc phòng Nhật Bản giấu tên xác nhận: “8 máy bay tàng hình F-22 đã được triển khai tới Nhật Bản. Điều này là hiếm khi xảy ra”.

F-22, do tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Mỹ Lockheed Martin chế tạo, là loại máy bay chiến đấu hiện đại nhất được đưa vào sử dụng.

Theo nhật báo Asahi Shimbun, việc Mỹ triển khai các máy bay tàng hình hiện đại F-22 diễn ra trong bối cảnh có nhiều diễn biến phức tạp tại khu vực Đông Á, đặc biệt việc Triều Tiên tiến hành thử bom nhiệt hạch vào ngày 6/1.

Theo không quân Mỹ tại Nhật Bản, các máy bay tàng hình F-22 sẽ lưu lại tại căn cứ không quân Yokota cho đến ngày 22/1, trong khuôn khổ một cuộc tập trận chung được lên kế hoạch từ trước giữa 2 bên. Ngoài ra, một số chiến đấu cơ F-16 cũng được triển khai tới căn cứ không quân Yokota.

Vũ Duy

Theo Asahi Shimbun

Video: ajw.asahi.com