1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Mỹ cung cấp radar trên biển cho Philippines

(Dân trí) - Mỹ sẽ cung cấp cho Philippines radar nhằm tăng cường khả năng giám sát biển trong bối cảnh Manila đang có tranh chấp lãnh hải với Trung Quốc tại bãi đá ngầm mà Philippines gọi là Scarborough trên Biển Đông.

Mối quan hệ giữa Mỹ và Philippines không ngừng được củng cố trong thời gian gần đây.

Mối quan hệ giữa Mỹ và Philippines không ngừng được củng cố trong thời gian gần đây.
 

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc Catherine Wilkinson hôm qua cho biết radar mà Mỹ sẽ cung cấp cho Philippines sẽ góp phần phát hiện tàu ở ngoài khơi Philippines. Và Lầu Năm Góc đang trong giai đoạn đầu lập kế hoạch hỗ trợ cho Philippines xây dựng Trung tâm Quốc gia Quan sát Bờ biển.

 

Nhiệm vụ của trung tâm này nhằm giúp tăng cường khả năng phát hiện trong lĩnh vực hàng hải. Đây cũng nằm trong những vấn đề an ninh bao gồm chống phổ biến vũ khí giết người hằng loạt… Chi phí và thời gian cho dự án này hiện vẫn đang được xem xét.
 

Kế hoạch cung cấp radar cho Philippines được đưa ra sau chuyến công du của tổng thống Philippines Benigno Aquino đến Mỹ hồi tuần qua.

 

Vũ Quý
Theo AFP