1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ công bố kế hoạch nhằm đối phó hải quân Nga-Trung

(Dân trí) - Một quan chức cao cấp thuộc hải quân Mỹ ngày 5/1 đã tiết lộ bản kế hoạch mới nhằm hiện đại hóa lực lượng hải quân nước này và vượt mặt hải quân Nga và hải quân Trung Quốc, tờ National Interest đưa tin.

 

Một tàu sân bay của Mỹ (Ảnh: www.nationalinterest.org)
Một tàu sân bay của Mỹ (Ảnh: www.nationalinterest.org)

Theo văn kiện mới nhằm định hình chiến lược cho lực lượng hải quân, Mỹ dùng thuật ngữ “thiết kế” nhằm nhấn mạnh tới việc xây dựng khả năng tác chiến cơ động thông qua tốc độ phát triển mau lẹ về công nghệ và nâng tầm ảnh hưởng.

John Richardson, Đô đốc phụ trách các hoạt động hải quân Mỹ, nhấn mạnh: “Văn kiện mới này xác định ra vấn đề và cách thức để tiến về phía trước trong khi thừa nhận những tồn tại cơ bản trong việc xác định vấn đề và đưa ra giải pháp".

Đô đốc Richardson còn chia sẻ thêm: “Khi chúng ta tiến về phía trước, chúng ta lưu ý một điều rằng không phải lúc nào chúng ta cũng xác định đúng tất cả và do đó chúng ta sẽ kiểm soát và đánh giá chính chúng ta và các nước xung quanh để rút kinh nghiệm, điều chỉnh và luôn làm tốt hơn trong khi hạn chế tối đa các nhược điểm”.

Vị đô đốc hải quân Mỹ đã mô tả môi trường chiến lược và xác định 4 nhóm vấn đề hải quân Mỹ cần nỗ lực:

1) Tăng cường lực lượng hải quân

2) Đảm bảo tốc độ tiếp nhận cao trong từng cấp độ

3) Tăng cường nhóm tác chiến hải quân trong tương lai

4) Mở rộng và tăng cường mạng lưới đối tác

Môi trường chiến lược đã thay đổi trong những năm gần đây, nhưng nền tảng của lực lượng hải quân như chuyên gia chiến lược Mỹ Alfred Thayer Mahan nhấn mạnh vẫn không thay đổi nhiều. “Lợi ích của nước Mỹ nằm ngoài đường biên giới nước này. Những gì đúng trong cuối thế kỷ 19 vẫn đúng cho đến thời điểm hiện tại. Thành công của nước Mỹ tùy thuộc vào sức sáng tạo, sự tiếp cận và mối quan hệ của chúng ta ở nước ngoài. Trong một thế giới với quá trình toàn cầu hóa diễn ra nhanh chóng, sự thành công của nước Mỹ phụ thuộc hơn nữa vào lực lượng hải quân”, văn kiện viết.

Kế hoạch nêu ra 3 thế lực hoạt động trong một môi trường biến đổi nhanh chóng trên trong đó có lực lượng hải quân Mỹ hoạt động. Thế lực đầu tiên là hệ thống hàng hải cổ điển di chuyển trên các đại dương và các vùng biển. Thế lực thứ 2 là thệ thống thông tin liên lạc toàn cầu bao gồm việc truyền dẫn dữ liệu qua các máy chủ, cáp ngầm dưới biển, vệ tinh và các hệ thống mạng không dây. Thế lực thứ 3 là tốc độ sáng tạo mau chóng về công nghệ và ứng dụng công nghệ.

Không giống như 25 năm trở về trước, hải quân Mỹ hiện nay không thể hoạt động mà không gặp thách thức, nhất là ở các vùng biển nóng bỏng, nơi Trung Quốc và Nga đang gia tăng hoạt động. Hải quân Mỹ phải phát triển để duy trì lợi thế.

“Nga và Trung Quốc gần đây đã tăng cường các khả năng quân sự với vai trò là cường quốc thế giới. Các mục tiêu của Nga và Trung Quốc dựa trên sự gia tăng các khả năng tác chiến công nghệ cao”, Đô đốc Richardson cho biết.

“Họ (Nga và Trung Quốc) tiếp tục phát triển các vũ khí dựa trên công nghệ mạng, cả cơ động học và phi cơ động học với khả năng hủy diệt có độ chính xác và tầm vươn xa hơn. Cả Trung Quốc và Nga đồng thời có khả năng răn đe và cạnh tranh vượt ra ngoài các ngưỡng truyền thống của một cuộc xung đột cấp cao. Nga và Trung Quốc còn khai thác điểm yếu trong các quy định được chấp thuận về không gian vũ trụ, không gian mạng và lĩnh vực điện từ. Hải quân Nga đang hoạt động với tần suất và ở những vùng biển mà chưa bao giờ thấy trong 2 thập niên vừa qua còn hải quân Trung Quốc cũng đang mở rộng hoạt động trên quy mô toàn cầu”, Đô đốc Richardson nhấn mạnh.

Vị đố đốc hải quân Mỹ cũng chia sẻ thêm rằng không chỉ có Nga và Trung Quốc mà còn có các thách thức ở mức độ thấp hơn đó là Triều Tiên và Iran, các nước này đã tiếp cận đến công nghệ tiên tiến có thể thách thức vị trí siêu cường của hải quân Mỹ. Để ngăn ngừa các lực lượng này, hải quân Mỹ phải nâng cao khả huấn luyện, phối hợp giữa các đơn vị trực thuộc và liên kết với các lực lượng khác của Mỹ.

Vũ Duy

Theo National Interest