1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ công bố chi tiết vụ tàu hải quân chạm trán chiến đấu cơ Nga

(Dân trí) - Hạm đội 6 của Hải quân Mỹ ra thông cáo chi tiết về vụ chạm trán hồi cuối tuần trước. Theo đó, tàu khu trục Mỹ đang hoạt động trong vùng biển quốc tế ở Biển Đen khi gặp chiến đấu cơ của Nga và không có hành động gây hấn như báo chí Nga đăng tải.

Hải quân Mỹ bác thông tin tàu USS Ross có hành động gây hấn. (Ảnh:

Hải quân Mỹ bác thông tin tàu USS Ross có hành động gây hấn. (Ảnh: Sputnik)

Sputnik News dẫn thông cáo từ Hạm đội 6 hải quân Mỹ ngày 31/5 cho biết tàu khu trục USS Ross của lực lượng này đã giám sát các chuyến bay thường lệ của phi cơ Su-24 đang hoạt động trong vùng biển quốc tế của Nga và không có tương tác gì giữa hai phương tiện này.

"Tàu khu trục Ross đã tiếp tục nhiệm vụ sau khi giám sát máy bay quay trở lại căn cứ. Ross không có hành động gây hấn hay đi chệch lộ trình đã được lên kế hoạch", Hạm đội 6 cho biết trong thông cáo.

Thông cáo của Hải quân Mỹ nhấn mạnh hành động của các thủy thủ thuộc lực lượng này “luôn chuyên nghiệp và sẽ tiếp tục chuyên nghiệp”. Dù vậy, thông cáo trên không giải thích phạm vi hoạt động theo kế hoạch của tàu khu trục Ross.

Trước đó, hãng thông tấn RIA của Nga cho biết ngày 30/5 các chiến đấu cơ Su-24 của Nga đã được cử đi để ngăn chặn tàu khu trục USS Ross trên Biển Đen. Nguồn tin từ lực lượng quân đội Nga tại Crimea đã thông báo cho RIA rằng tàu USS Ross đã “hành xử một cách hung hăng và gây hấn, khiến các trung tâm điều khiển và tàu thuyền trên Biển Đen lo ngại”.

Theo RIA, tàu USS Ross đã buộc phải quay đầu trở lại vùng biển quốc tế và “hiển nhiên phía Mỹ vẫn chưa quên sự kiện vào tháng 4/2014 khi các máy bay Su-24 đã làm “sập nguồn” tất cả các thiết bị điện tử trên tàu khu trục mới nhất của Mỹ Donald Cook”.

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc Eileen Lainez mới đây xác nhận vụ việc nhưng cũng cho rằng USS Ross hoạt động trong vùng biển quốc tế và đây là hoạt động thường xuyên, phù hợp với luật pháp quốc tế. Phát ngôn viên Lainez nhấn mạnh việc triển khai tàu khu trục đến Biển Đen đã được thông báo công khai.

Vụ việc ngày 30/5 là sự kiện mới nhất trong chuỗi các cuộc chạm trán biên giới giữa Nga và phương Tây giữa bối cảnh căng thẳng xung quanh vấn đề Ukraine vẫn duy trì.

Vào đầu tháng 5, Anh và Thụy Điển cho biết đã cử các chiến đấu cơ để “hộ tống” các máy bay ném bom của Nga đang bay gần lãnh thổ hai nước.

Thoa Phạm
Theo Sputnik