1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ coi mối đe dọa nào lớn hơn chủ nghĩa khủng bố?

(Dân trí) - Báo cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ nhận định sự phát triển của các nước đối thủ được xem là mối đe dọa lớn đối với Mỹ hiện nay, chứ không phải chủ nghĩa khủng bố.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis (Ảnh: Reuters)
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis (Ảnh: Reuters)

Theo bản báo cáo dài 11 trang của Bộ Quốc phòng Mỹ được công bố ngày 19/1, năng lực quân sự và công nghệ ngày càng phát triển nhanh chóng của Nga và Trung Quốc đã tạo ra mối đe dọa lớn đối với Mỹ, thậm chí lớn hơn cả chủ nghĩa khủng bố. Báo cáo cũng cho rằng cả Nga và Trung Quốc đều đang tìm cách “định hình thế giới theo mô hình” của những nước này.

Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, việc đối phó với Nga và Trung Quốc, cũng như vượt lên tốc độ phát triển năng lực quân sự ngày càng nhanh chóng của hai nước này, là “ưu tiên trọng tâm” của Lầu Năm Góc và để làm được điều đó, Washington cần tới “sự đầu tư liên tục và tăng cường”.

Báo cáo cho rằng, hai đối thủ của Mỹ đang tích cực tìm cách “kết hợp hoặc thay thế trật tự mở và tự do, vốn tạo điều kiện cho an ninh và thịnh vượng toàn cầu từ sau Chiến tranh thế giới thứ 2”. Để đối phó với nỗ lực của Nga và Trung Quốc, Lầu Năm Góc cho rằng Mỹ cần cản trở hai nước này sử dụng phương thức “dọa dẫm và ép buộc” nhằm đạt được mục tiêu của họ và làm tổn hại tới lợi ích của Mỹ.

Báo cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ đã “điểm mặt” hai mối đe dọa lớn từ Trung Quốc là quá trình hiện đại hóa quân đội và sự mở rộng trái phép của Bắc Kinh trên Biển Đông. Ngoài ra, Lầu Năm Góc còn cho rằng các động thái của Nga ở Georgia, Crimea và Đông Ukraine, cũng như nỗ lực của Moscow trong việc làm suy yếu Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), là mối đe dọa chủ yếu đối với Mỹ.

Từ trái qua phải: Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Nga Vladimir Putin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (Ảnh: Getty)
Từ trái qua phải: Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Nga Vladimir Putin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (Ảnh: Getty)

Trong bài phát biểu tại Trường Nghiên cứu Quốc tế Johns Hopkins ở Washington ngày 19/1, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis cũng khẳng định: “Sự cạnh tranh giữa các cường quốc, chứ không phải chủ nghĩa khủng bố, là trọng tâm chính đối với an ninh quốc gia của Mỹ hiện nay”.

“Ưu thế cạnh tranh của chúng ta đang sụt giảm trên nhiều phương diện tác chiến như trên không, trên bộ, trên biển, trong vũ trụ, không gian mạng, và sẽ tiếp tục sụt giảm”, Bộ trưởng Mattis nói, đồng thời quan ngại rằng Mỹ không còn là bên giành chắc phần thắng trên chiến trường nữa.

Liên quan tới những thách thức chủ chốt về chính sách đối ngoại mà chính quyền Tổng thống Donald Trump phải đương đầu trong năm đầu nhiệm kỳ, báo cáo của Lầu Năm Góc đã đề cập tới mối đe dọa từ Iran, Triều Tiên và chủ nghĩa khủng bố. Theo đó, sự thay đổi về công nghệ và mối đe dọa từ các thực thể phi nhà nước khiến nước nước Mỹ không còn là nơi an toàn với chính người dân Mỹ nữa.

Theo Bloomberg, báo cáo mới được công bố của Lầu Năm Góc là “phiên bản công khai”, trong đó nêu lại những nội dung chính trong quan điểm của Bộ trưởng Jim Mattis về địa chính trị và những mối đe dọa của Mỹ hiện nay. Những vấn đề liên quan tới cách thức ứng phó với các mối đe dọa của Mỹ, cũng như chi phí mà Washington bỏ ra cho việc đối phó này có thể sẽ được đưa vào “phiên bản mật” và sẽ là trọng tâm trong dự toán ngân sách tài khóa 2019-2013 dự kiến công bố vào tháng tới.

Thành Đạt

Theo Bloomberg