1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ có thể dùng vũ khí nào để tấn công Syria?

(Dân trí) - Hai tàu khu trục Hải quân Mỹ mang theo tên lửa hành trình Tomahawk đã vào vị trí sẵn sàng trong khi những khí tài khác của Mỹ như máy bay chiến đấu, tàu ngầm được cho là đã sẵn sàng đợi lệnh từ Tổng thống Donald Trump để đáp trả Syria.


Tàu khu trục USS Donald Cook của Mỹ (Ảnh: Military)

Tàu khu trục USS Donald Cook của Mỹ (Ảnh: Military)

Tổng thống Trump ngày 11/4 đã khiến các trợ lý cũng như giới chức Lầu Năm Góc bất ngờ khi tuyên bố trên Twitter rằng, tên lửa "mới, đẹp và thông minh" sắp bắn tới Syria.

Bất ngờ là bởi theo các trợ lý cấp cao, chiều 11/4, Tổng thống Trump và các quan chức quân đội Mỹ vẫn còn thảo luận các phương án đáp trả Syria song chưa đưa ra bất cứ quyết định nào.

Chuyên gia quân sự John Kirby cho rằng, tuyên bố của ông Trump có thể buộc các quan chức quân đội của Mỹ phải thay đổi những đánh giá, phân tích của họ về mục tiêu, thời điểm và lực lượng đáp trả Syria.

Chuyên gia Kirby cảnh báo, nếu tấn công vào các hệ thống phòng không và các vị trí lân cận Damascus, Mỹ có thể gửi đi thông điệp cứng rắn hơn với Syria, nhưng ngược lại cũng đối mặt với nhiều rủi ro hơn khi làm cho xung đột leo thang.

Mỹ sẽ dùng khí tài nào để tấn công Syria?

Ngoài 2 tàu khu trục được trang bị tên lửa hành trình Tomahawk đang hiện diện gần Syria, Hải quân Mỹ được cho là cũng đã bố trí các tàu ngầm tấn công ở những địa điểm bí mật gần bờ biển Syria và sẵn sàng khai hỏa các tên lửa hành trình Tomahawk có vệ tinh dẫn đường độ chính xác cao.

“Đừng bỏ qua khả năng các tàu ngầm mang tên lửa Tomahawk (của Mỹ) cũng đang hiện diện trong khu vực. Chúng từng đánh trúng các mục tiêu ở Bắc Phi”, chuyên gia Kirby nói.

Ngoài ra, Mỹ cũng sở hữu các máy bay chiến đấu tàng hình F-22 đồn trú tại Qatar, có thể dùng để qua mặt hệ thống phòng không của Syria. Tuy nhiên, chuyên gia Kirby cũng cảnh báo, việc sử dụng các máy bay chiến đấu có người lái tiềm ẩn rủi ro lớn.

“Mỹ không muốn đánh đổi tính mạng của các phi công trong những cuộc tấn công và do vậy họ nhiều khả năng sẽ dùng đến phương án tấn công bằng tên lửa tầm xa phóng từ tàu ngầm hoặc máy bay”, Adam Mount, chuyên gia của Liên đoàn Các nhà khoa học Mỹ (FAS), nhận định. Chuyên gia này cũng cho rằng: “Tên lửa tàng hình JASSM mới có thể được phóng từ các máy bay B-1B và B-52 (và hiện giờ có thể là F-15E và F-16".

Ngoài những khí tài sẵn có trên, Mỹ cũng hy vọng các đồng minh như Anh, Pháp tham gia vào kế hoạch đáp trả Syria.

Theo hãng tin Telegraph, Thủ tướng Anh Theresa May đã lệnh cho các tàu ngầm của nước này di chuyển vào tầm có thể tấn công tên lửa Syria và sẵn sàng đợi lệnh. Các máy bay chiến đấu của Anh ở đảo Síp cũng vào vị trí sẵn sàng tác chiến, theo The Times.

Reuters cho biết, sau cuộc họp khẩn cấp hôm qua, nội các Anh đã nhất trí phối hợp hành động để đáp trả cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học ở Syria.

Trong khi đó, Pháp cũng phát tín hiệu sẵn sàng tham gia hành động. Pháp hiện có 10 máy bay chiến đấu Rafale đồn trú tại Jordan và Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất có thể tấn công mà không cần phải bay qua không phận Syria. Nước này còn có thể phát động tấn công từ tàu khu trục Aquitaine trang bị 16 tên lửa hành trình và 16 tên lửa đất đối không.

Minh Phương

Tổng hợp