1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ có thể điều tàu sân bay hạt nhân tới bán đảo Triều Tiên

(Dân trí) - Mỹ đang cân nhắc triển khai tàu sân bay tới bán đảo Triều Tiên sau khi đã triển khai máy bay ném bom chiến lược nhằm răn đe sau khi Triều Tiên tuyên bố thử thành công bom nhiệt hạch đầu tiên.

Tàu sân bay USS Ronald Reagan của Mỹ. (Ảnh: AFP)
Tàu sân bay USS Ronald Reagan của Mỹ. (Ảnh: AFP)

Mỹ điều pháo đài bay B-52 tới bán đảo Triều Tiên (Video: Dailymail)

Yonhap ngày 10/1 đưa tin, Mỹ và Hàn Quốc sẽ tăng cường hợp tác quân sự để đối phó Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng thử hạt nhân lần 4. Tờ báo dẫn nguồn thạo tin cho biết, Mỹ có thể sẽ triển khai tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân USS Ronald Reagan từ căn cứ Yokosuka của Nhật Bản tới bán đảo Triều Tiên vào tháng tới.

Tàu sân bay này sẽ tham gia cuộc tập trận chung mang tên "Đại bàng non" giữa Mỹ và Hàn Quốc. Cuộc tập trận sẽ đẩy lên sớm hơn so với kế hoạch vào tháng 3 nhằm cảnh báo Triều Tiên.

Ngoài ra, Mỹ cũng có thể sẽ triển khai thêm một tàu ngầm hạt nhân và máy bay chiến thuật tàng hình F-22 tới Hàn Quốc.

Tuy nhiên, hiện Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc chưa xác nhận những thông tin trên.

Thông tin được đưa ra cùng ngày sau khi Mỹ điều một máy bay ném bom chiến lược B-52 tới bán đảo Triều Tiên. Máy bay B-52 của Mỹ cùng với 2 chiến đấu cơ F-16 và 2 chiến đấu cơ F-15K của Hàn Quốc đã bay lượn trên bầu trời ở bán đảo Triều Tiên.

Máy bay B-52 được trang bị các tên lửa hạt nhân và bom có khả năng tấn công các căn cứ dưới lòng đất của Triều Tiên. Cũng theo giới chức quân sự Hàn Quốc và Mỹ, máy bay B-52 có thể tấn công các căn cứ chỉ huy quân sự của Triều Tiên ở vị trí cách xa khoảng 3.000km và chỉ mất khoảng 4 giờ để Mỹ đưa máy bay này từ đảo Guam tới bán đảo Triều Tiên.

Minh Phương

Theo Yonhap