1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ chuyển tìm kiếm máy bay Malaysia mất tích sang Ấn Độ Dương

(Dân trí) - Giới chức Mỹ trợ giúp tìm kiếm chuyến bay mất tích MH370 của hãng hàng không Malaysia giờ đang chuyển trọng tâm sang "khu vực Ấn Độ Dương".

Mỹ chuyển tìm kiếm máy bay Malaysia mất tích sang Ấn Độ Dương

Vùng tìm kiếm đã được mở rộng rất xa so với quy mô ban đầu là dọc lộ trình của máy bay từ từ Kuala Lumpur đi Bắc Kinh.

Phát biểu tại một cuộc họp báo ngày 13/3, phát ngôn viên Nhà Trắng Jay Carney cho biết khu vực tìm kiếm máy bay MH370 sẽ được mở rộng ra Ấn Độ Dương.

"Theo tôi được biết, dựa vào một số thông tin mới - dù không thuyết phục nhưng là các thông tin mới - một khu vực tìm kiếm bổ sung có thể sẽ được mở rộng ra Ấn Độ Dương", ông Carney nói.

"Chúng tôi đang tham vấn với chính phủ Malaysia và các đối tác quốc tế về các phương tiện thích hợp để triển khai", phát ngôn viên Nhà Trắng nói.

Tuy nhiên, ông Carney không nói rõ "thông tin mới" mà Mỹ có được là gì.

Mỹ đang trợ giúp tích cực trong cuộc tìm kiếm chiếc máy bay mất tích của Malaysia, trong đó có việc triển khai các tàu hải quân.

"Có một loạt các viễn cảnh khả nghi đang được điều tra để xem có chuyện gì đã xảy ra đối với chuyến bay. Chúng tôi chưa đưa ra các kết luận vào thời điểm này nhưng chúng tôi đang tham gia tích cực trong cuộc tìm kiếm", ông Carney nói.

"Chúng tôi đang tìm kiếm thông tin, theo sát các đầu mối khả nghi, hợp tác trong cuộc điều tra do chính phủ Malaysia đứng đầu", phát ngôn viên Nhà Trắng cho biết.

Trong khi đó, một quan chức cấp cao của Lầu Năm Góc nói với hãng tin ABC News rằng một tàu khu trục tên lửa, USS Kidd của Mỹ, sẽ được triển khai tới Ấn Độ Dương để tiếp tục các nỗ lực tìm kiếm.

Quan chức trên, người nói rằng có các dấu hiệu cho thấy máy bay đã bay 4-5 giờ sau khi mất tích khỏi màn hình radar, cho biết phải mất 24 giờ tàu USS Kidd mới tới Ấn Độ Dương.

Một quan chức Mỹ khác cũng nói với hãng tin AFP rằng "USS Kiedd sẽ tới eo biển Malacca và sẽ tìm kiếm tại khu vực phía tây của eo biển theo đề nghị của chính phủ Malaysia".

Chiến dịch tìm kiếm máy bay ban đầu tập trung vào Biển Đông ở phía đông Malaysia, dọc lộ trình của máy bay từ Kuala Lumpur đi Bắc Kinh.

Nhưng cuộc tìm kiếm không mang lại kết quả và đã được mở rộng để bao gồm các vùng biển ở cả hai mặt của bán đảo Malaysia.

Trong khi đó, hải quân, không quân và lực lượng bảo vệ bờ biển Ấn Độ cũng đang trợ giúp cuộc tìm kiếm, sau một đề nghị trợ giúp từ chính phủ Malaysia.

Quyền Bộ trưởng giao thông Malaysia Hishammuddin Hussein hôm qua đã bác bỏ các thông tin nói rằng chiếc máy bay mất tích đã bay vài giờ sau khi mất tích khỏi màn hình radar.

Chuyến bay mang số hiệu MH370 chở tổng cộng 239 người trên khoang đã mất tích đột ngột vào sáng sớm ngày thứ Bảy 8/3 mà không có bất kỳ cuộc gọi khẩn cấp nào. Khi đó, máy bay đang thực hiện hành trình từ Kuala Lumpur đi Bắc Kinh, Trung Quốc.

An Bình
Tổng hợp