1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ chuẩn bị đối phó với biểu tình nếu McCain thắng cử

(Dân trí) - Các quan chức an ninh Mỹ cho rằng lợi ích cộng đồng mạnh và bản chất lịch sử của cuộc bầu cử tổng thống sắp tới có thể dẫn đến bùng nổ các cuộc biểu tình bạo lực nếu người dân không hài lòng với kết quả bầu cử.

Cảnh báo trên được đưa ra khi đang có những lời đồn đại ngày càng nhiều về những kế hoạch biểu tình hoặc bất tuân lệnh của những người ủng hộ ứng cử viên đảng Dân chủ Barack Obama nếu ông này để mất chiến thắng vào tay John McCain trong ngày 4/11 tới.

 

"Cuộc bầu cử này đang tiến đến thời điểm lịch sử thay đổi tổng thống. Tôi cho là mọi người quanh đây bầu cho Obama. Vì vậy, nếu ông này vào Nhà trắng, họ sẽ rất phấn khởi. Nhưng nếu ngược lại, sẽ có cuộc xuống đường”, một người phát ngôn cảnh sát nói.

 

James Carville, nhà chiến lược của cựu Tổng thống Bill Clinton và là cố vấn cho vợ ông – bà Hillary trong chiến dịch bầu cử tổng thống 2008, cho rằng những người ủng hộ đảng Dân chủ có thể tức giận nếu Obama thua cuộc khi luôn dẫn trước trong các cuộc điều tra dư luận.

 

"Nếu Obama thua khi luôn dẫn trước đối thủ ít nhất 5 điểm, thì diễn biến trên phố sẽ rất, rất, rất kịch tính”, ông nói trên CNN.

 

Từ kinh nghiệm xử lý bạo động hàng chục năm qua, James Tate từ sở cảnh sát Detroit thậm chí còn nói với tờ The Hill rằng vấn đề có thể bùng phát cho dù ứng cử viên nào thắng.

 

Các quan chức cảnh sát Mỹ không thể loại trừ khả năng xảy ra tình trạng mất trật tự và đang huy động thêm lực lượng cũng như đặt đội đặc nhiệm SWAT trong tư thế sẵn sàng.

 

Ở Oakland, gần San Francisco, cảnh sát sẽ đặt các nhóm chiến thuật, SWAT và sĩ quan cảnh sát được huấn luyện chống bạo động trong tình trạng báo động. "Chúng tôi luôn sẵn sàng cho tình huống xấu nhất”, người phát ngôn cảnh sát Oakland, Jeff Thomason nói.

 

Thomason cho biết Oakland sẵn sàng đối phó với những vụ bạo động kiểu như vụ các fan “làm loạn” năm 2003 sau khi nhân vật Super Bowl mà họ ủng hộ thua cuộc.

 

Các thành phố khác từng xảy ra bạo động như Detroit, Chicago và Philadelphia cũng đang lên kế hoạch triển khai thêm lực lượng an ninh vào ngày diễn ra bầu cử.                        

 

Trà Giang          

Theo Telegraph