1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ chính thức điều tra thương mại Trung Quốc

(Dân trí) - Mỹ hôm qua 18/8 chính thức mở cuộc điều tra liên quan tới cáo buộc Trung Quốc đã đánh cắp sở hữu trí tuệ của Mỹ sau chỉ thị của Tổng thống Donald Trump hồi đầu tuần.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters)
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters)

“Vào ngày 14/8, Tổng thống Trump đã chỉ thị cho tôi xem xét các đạo luật, chính sách và hành động của Trung Quốc mà có thể gây tổn hại tới quyền sở hữu trí tuệ, các sáng kiến, hay tiến bộ công nghệ của Mỹ”, Reuters dẫn lời Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer cho biết trong thông báo ngày 18/8.

“Sau khi tham vấn với các bên liên quan và các cơ quan chính phủ khác, tôi đã quyết định rằng những vấn đề quan trọng này cần phải được điều tra kỹ lưỡng”, ông Lighthizer nhấn mạnh.

Trước đó, Tổng thống Trump ngày 14/8 ký biên bản ghi nhớ, trong đó chỉ thị cho Đại diện Thương mại Robert Lighthizer điều tra các hoạt động của Trung Quốc để rà soát xem có bất kỳ hoạt động nào vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hay không. Các quan chức thuộc chính quyền Tổng thống Trump ước tính các hoạt động ăn cắp bản quyền sở hữu trí tuệ của Trung Quốc có quy mô lên tới 600 tỷ USD.

Đây là động thái đầu tiên của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm vào quan hệ thương mại với Trung Quốc trong bối cảnh quan hệ song phương giữa hai nước đang gặp nhiều căng thẳng xung quanh vấn đề Triều Tiên.

Các công ty nước ngoài từ lâu đã phàn nàn về việc chính phủ Trung Quốc không thể bảo vệ các bằng sáng chế cũng như các nhãn hiệu độc quyền của họ, thậm chí trong một số trường hợp Bắc Kinh còn buộc các công ty này chia sẻ thông tin với các đối tác trong nước để đổi lại cơ hội kinh doanh ở thị trường rộng lớn như Trung Quốc.

Mặc dù các công ty nước ngoài thường không dám mạnh tay trong việc gây sức ép buộc chính phủ Trung Quốc phải hành động để bảo vệ lợi ích của họ vì lo sợ có thể mất quan hệ làm ăn với nền kinh tế hàng đầu thế giới này, nhưng Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ sẽ không cho phép Trung Quốc “ăn trộm” các bí mật công nghệ của Mỹ thêm nữa.

Trung Quốc trong tuần này cũng đã có động thái đáp trả Mỹ, cảnh báo “tất cả các bên sẽ thua” nếu chiến tranh thương mại nổ ra giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Mỹ hiện là đối tác thương mại lớn thứ hai của Trung Quốc, sau Liên minh châu Âu (EU).

Thành Đạt

Tổng hợp