1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ chi đậm để duy trì chiến đấu cơ tàng hình F-22 ở châu Âu

(Dân trí) - Mỹ vừa triển khai 4 máy bay chiến đấu tàng hình F-22 tới châu Âu, mỗi chiếc có giá 150 triệu USD. Mức giá này sẽ tăng lên thành 350 triệu USD nếu tính cả chi phí bảo dưỡng và sửa chữa.

 

Mỹ chi đậm để duy trì chiến đấu cơ tàng hình F-22 ở châu Âu - 1

Các chiến đấu cơ F-22 của Mỹ tại châu Âu (USNATO)

Raptor F-22 là thế hệ máy bay tàng hình thứ 5, do hãng Lockheed Martin sản xuất. Truyền thông Đức dẫn lời các chuyên gia cho biết, giá trị thực của một chiếc máy bay loại này lên tới 350 triệu USD, bao gồm cả chi phí bảo dưỡng và sửa chữa. Trung bình một chiếc F-22 “ngốn” hết khoảng 44.000 USD cho mỗi giờ bay.

Ngày 28/8 vừa qua, Washington đã gửi 4 chiếc máy bay chiến đấu F-22 siêu hiện đại sử dụng công nghệ tàng hình đến Căn cứ không quân Spangdahlem, miền Tây nước Đức, với mục đích tham gia vào cuộc tập trận không vận lớn nhất châu Âu kể từ khi kết thúc Chiến tranh lạnh. Chương trình này sẽ kéo dài đến giữa tháng 9.

Việc triển khai siêu máy bay F-22 nằm trong sáng kiến “Bảo đảm châu Âu” của Mỹ, với kinh phí lên tới 1 tỷ USD. Đây được coi là một phản ứng của Washington đối với cuộc khủng hoảng ở Ukraine mà các nước phương Tây cho rằng Nga là nguyên nhân.

Chương trình này sẽ cung cấp tiền cho các cuộc tập trận tăng cường, triển khai khí tài và luân chuyển các lực lượng của Mỹ trên khắp lãnh thổ châu Âu.

Theo các quan chức Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO), các hoạt động này chỉ mang tính chất phòng vệ. Tuy nhiên, Mátxcơva cho rằng chương trình mà Mỹ đang triển khai tại châu Âu mang một mục đích khác. Điện Kremlin gần đây thường xuyên bày tỏ quan ngại về những động thái ngày càng quyết liệt của NATO ở khu vực biên giới gần với Nga.

Nhật Minh

Theo Sputnik

 

Mỹ chi đậm để duy trì chiến đấu cơ tàng hình F-22 ở châu Âu - 2