1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ chào hàng Thổ Nhĩ Kỳ hệ thống phòng không thay thế “Rồng lửa” S-400

(Dân trí) - Mỹ được cho là sắp cử đại sứ phụ trách về quân sự sang Thổ Nhĩ Kỳ để chào hàng hệ thống tên lửa Patriot như một lựa chọn thay thế cho hệ thống phòng không S-400 mà Ankara ký hợp đồng mua của Nga.

Hệ thống phòng không S-400 (Ảnh: RT)
Hệ thống phòng không S-400 (Ảnh: RT)

Theo báo Sabah của Thổ Nhĩ Kỳ, Đại sứ Tina Kaidanow, Phó Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách Chính trị, quân sự của Mỹ được cho là sẽ sang thăm Ankara vào ngày 31/3. Một nguồn thạo tin cấp cao hé lộ rằng bà Kaidanow lần này sẽ chào hàng Thổ Nhĩ Kỳ hệ thống tên lửa đất đối không Patriot của Mỹ như là một lựa chọn thay thế cho hệ thống phòng không S-400 mà Ankara đã đặt mua của Nga.

Cũng theo nguồn tin trên, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump dường như đang đặt kỳ vọng cao vào chuyến thăm của bà Kaidanow và hy vọng sẽ có kết quả tích cực.

Năm ngoái, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã ký kết hợp đồng trị giá 2,5 tỷ USD mua các hệ thống “rồng lửa” S-400. Lô hàng đầu tiên sẽ dự kiến sẽ được bàn giao vào cuối năm 2019.

Giải thích về lý do mua hệ thống tên lửa của Nga mà không phải của đồng minh NATO là Mỹ, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cho biết Thổ Nhĩ Kỳ đang rất cần một hệ thống phòng không mới trong bối cảnh hệ thống hiện tại của họ đã quá lỗi thời.

Mỹ từng cảnh báo Ankara rằng họ sẽ có thể sẽ nhận hậu quả nếu vẫn quyết định mua S-400 của Nga. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã cam kết sẽ mua S-400 bằng mọi giá, bất chấp Washington có ban hành lệnh trừng phạt cho động thái này.

Tuần trước, một nhóm thượng nghị sĩ Mỹ đã đệ trình một lá thư lên Bộ Ngoại giao Mỹ, thúc giục cơ quan này cần có biện pháp trừng phạt nếu Nga bán S-400 cho bất cứ quốc gia nào, viện dẫn "Đạo luật chống các đối thủ của Mỹ thông qua cấm vận" (CAATSA).

Các quan chức NATO cho biết hệ thống S-400 không tương thích với các hệ thống phòng không của các nước đồng minh trong khối này. Tuy nhiên, Ankara đã lấy ví dụ về trường hợp của Hy Lạp, nước đã mua S-300 của Nga từ năm 1999, để phản bác lại quan điểm đó.

Hiện thời, “rồng lửa” S-400 được coi là hệ thống phòng thủ tiên tiến nhất, có thể tiêu diệt tất cả các vật thể xuất hiện trên không trung trong phạm vi trên 400 km, bao gồm các loại máy bay, tên lửa hành trình, phương tiện bay không người lái hay tên lửa đạn đạo ở độ cao 50 km và tốc độ tối đa 17.000 km/h.

Còn Patriot là hệ thống tên lửa đạn đạo đất đối không tầm xa có thể hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết và độ cao để chống lại các tên lửa chiến thuật, tên lửa hành trình và các loại máy bay tiên tiến khác. Tầm bắn của Patriot từ 70-160 km, trần bắn cao nhất lên tới 24 km và có thể tiêu diệt các mục tiêu di chuyển với tốc độ gần 6.200 km/h.

Đức Hoàng

Theo Sputnik