1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Mỹ cáo buộc Triều Tiên tiếp tục xuất khẩu vũ khí huỷ diệt

(Dân trí) - Giám đốc Cơ quan Tình báo quốc gia Mỹ James Clapper cho rằng Triều Tiên sẽ vẫn tiếp tục xuất khẩu vũ khí hủy diệt hàng loạt (WMD), bất chấp việc thay đổi ban lãnh đạo ở nước này. Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc ngày 1/2 đưa tin.

Mỹ cáo buộc Triều Tiên tiếp tục xuất khẩu vũ khí huỷ diệt  - 1
Giám đốc Cơ quan Tình báo quốc gia Mỹ James Clapper.

Phát biểu tại phiên điều trần trước Ủy ban tình báo Thượng viện, ông James Clapper nhấn mạnh: “Hoạt động xuất khẩu tên lửa đạn đạo và các thiết bị liên quan của Triều Tiên sang một số quốc gia, trong đó có Iran và Syria, là bằng chứng cụ thể cho thấy chính quyền mới ở Bình Nhưỡng đã thực hiện hoạt động phổ biến WMD.

Chính vì vậy, ông James Clapper cho rằng Mỹ không nên quá kỳ vọng vào Kim Jong-un - nhà lãnh đạo mới của Triều Tiên, đặc biệt trong việc Bình Nhưỡng sẽ thay đổi chính sách xuất khẩu vũ khí của mình.

Nhận định của người đứng đầu Cơ quan Tình báo quốc gia Mỹ được cho là đánh giá đầu tiên của chính quyền Washington về ban lãnh đạo mới của Bình Nhưỡng.

Vũ Anh
Theo Yonhap