1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ cáo buộc Nga phong tỏa cơ sở ngoại giao trước thời hạn

(Dân trí) - Đại sứ quán Mỹ ở Moscow cáo buộc giới chức Nga ngày 31/7 đã cấm các nhân viên ngoại giao Mỹ vào một cơ sở ngoại giao ở ngoại ô Moscow mặc dù đã nhất trí trước đó rằng sẽ cho họ tiếp cận đến giữa ngày 1/8 để gói ghém đồ đạc.


Đại sứ quán Mỹ ở Moscow. (Ảnh: Reuters)

Đại sứ quán Mỹ ở Moscow. (Ảnh: Reuters)

Reuters cho biết, 5 chiếc xe mang biển ngoại giao của Mỹ trong đó có một xe tải đã tới khu nhà ngoại giao nói trên. Tuy nhiên, tất cả đều bị từ chối vào bên trong khu nhà.

Một phát ngôn viên Đại sứ quán Mỹ nói: “Theo thông báo của chính phủ Nga, phái đoàn của Mỹ tại Nga được phép tiếp cận khu nhà ngoại giao cho tới trưa ngày 1/8. Nhưng thực tế chúng tôi không thể vào bên trong từ hôm qua và hôm nay”.

Được biết, khu nhà ngoại giao này nằm ở phía tây bắc thủ đô Moscow, được Đại sứ quán Mỹ thuê để phục vụ hoạt động giải trí của các nhân viên ngoại giao.

Moscow mới đây tuyên bố tịch thu khu nhà này, coi đó là một phần trong các biện pháp trả đũa sau khi Washington thông qua các lệnh trừng phạt mới nhằm vào Nga.

Hãng tin RIA Novosti dẫn lời một quan chức Bộ Ngoại giao Nga cho biết, đoàn xe của Mỹ đã không xin các giấy phép cần thiết, do đó việc cáo buộc phía Nga chặn họ tiếp cận khu nhà ngoại giao là hành động “khiêu khích”.

Minh Phương

Tổng hợp