1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ cáo buộc Iran huấn luyện quân cho chính quyền Syria

(Dân trí) - Quan chức quân sự hàng đầu của Mỹ cáo buộc Iran đang giúp đỡ xây dựng và huấn luyện lực lượng dân quân ở Syria nhằm hỗ trợ cho Tổng thống Assad.

 
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Panetta (trái) và tướng Dempsey trong cuộc họp báo tại Lầu Năm góc 14/8.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Panetta (trái) và tướng Dempsey trong cuộc họp báo tại Lầu Năm góc 14/8.
 

Tướng Martin Dempsey, Tham mưu trưởng liên quân Mỹ, cho biết lực lượng dân quân này dự kiến sẽ gánh vác bớt áp lực cho lực lượng chính quyền Syria, hiện được phương Tây cho rằng đang ngày một yếu đi.

 

Iran đã tuyên bố Syria là một phần trong liên minh khu vực quan trọng mà Tehran không cho phép bị phá vỡ.

 

Trong khi đó, một hội nghị các quốc gia Hồi giáo dự kiến sẽ treo tư cách thành viên của Syria, bất chấp sự phản đối của Tehran. Tổ chức hợp tác Hồi giáo, gồm 57 thành viên, dự kiến sẽ ủng hộ cho quyết định của các ngoại trưởng của khối này tại hội nghị diễn ra ở Mecca, Ảrập Xê-út.

 

Trong cử chỉ có vẻ như hòa giải, đài truyền hình nhà nước Ảrập hôm qua đã phát hình ảnh Vua Abdullah chào đón các nhà lãnh đạo với Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad ở bên cạnh. Họ được thấy cười nói cùng nhau.

 

Tướng Dempsey cho biết lực lượng chính quyền Syria sẽ bị “mệt mỏi” sau khi chiến đấu suốt gần 18 tháng.

 

“Họ đang có vấn đề về tái cung cấp, về tinh thần và họ đang ở trong tình trạng “đổ mồ hôi sôi máu mắt” – điều sẽ xảy ra sau khi chiến đấu quá dài”, ông cho hay.

 

Ông cũng cho biết Iran đang huấn luyện nhóm dân quân gồm những tay súng Hồi giáo dòng Shiitte.

 

Trong khi đó phe nổi dậy của Syria gồm đa số là người Hồi giáo Sunni và được các quốc gia Ảrập do  người Sunni nắm giữ như Ả rập Xê-út, Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ.

 

Iran do người Shiitte nắm giữ ủng hộng Tổng thống Assad, thành viên của giáo phái thiểu số Alawite, một nhánh của Hồi giáo Shiitte.

 

Phát biểu tại cùng cuộc họp báo, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Panetta cho hay rõ ràng là Iran đang cung cấp hỗ trợ và huấn luyện cho chính quyền Syria.

 

“Chúng tôi không cho rằng Iran tham gia vào thời điểm này là thích hợp”, ông cho hay. “Nó làm gia tăng giết chóc đang diễn ra ở Syria và củng cố cho một chính quyền mà chúng ta cho rằng cuối cùng cũng sẽ sụp đổ.”

 

Tướng Dempsey cho biết Washington đã tổ chức các cuộc đàm phán với các nước láng giềng Jordan và Thổ Nhĩ Kỳ về khả năng thành lập vùng an toàn, trong bối cảnh dòng người tị nạn chạy trốn khỏi cuộc chiến ngày càng gia tăng.

 

Trong khi đó giao tranh vẫn tiếp tục diễn ra ác liệt ở hai thành phố lớn nhất Syria Damascus và Aleppo. Quân chính phủ đang chiến đấu nhằm giành lại kiểm soát Aleppo sau khi chiếm lại được nhiều khu vực ở Damascus, bị phe nổi dậy chiếm giữ vào tháng trước.

 

Vũ Quý

Theo BBC